Trẻ em SOS Vinh trải nghiệm ‘Múa rối điện’, ‘Em làm đèn ông sao’ nhân mùa Trung thu

(Baonghean.vn) - Đêm 6/9, Bảo tàng Nghệ An tổ chức Chương trình trải nghiệm, "Múa rối điện", "Em làm đèn ông sao" cho các em nhỏ Làng trẻ em SOS Vinh. Chương trình đã mang đến cho các em nhiều điều bổ ích, lý thú trong mùa Trung thu năm nay.
Trước khi vào với chương trình trải nghiệm "Múa rối điện", "Em làm đèn ông sao" các em nhỏ Làng trẻ em SOS được tham quan Bảo tàng Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Trước khi vào với chương trình trải nghiệm "Múa rối điện", "Em làm đèn ông sao" các em nhỏ Làng trẻ em SOS được tham quan Bảo tàng Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Thông qua buổi tham quan nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử văn hóa địa phương cho các em nhỏ. Ảnh: Đức Anh
Thông qua buổi tham quan nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử văn hóa địa phương cho các em nhỏ. Ảnh: Đức Anh
Đến với Chương trình trải nghiệm, "Múa rối điện", "Em làm đèn ông sao" do Bảo tàng Nghệ An tổ chức, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS được thưởng thức nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn, lý thú. Ảnh: Đức Anh
Đến với Chương trình trải nghiệm, "Múa rối điện", "Em làm đèn ông sao" do Bảo tàng Nghệ An tổ chức, các em nhỏ ở Làng trẻ em SOS được thưởng thức nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn, lý thú. Ảnh: Đức Anh
Trong đó điểm nhấn của chương trình là tiết mục "Múa rối điện" do nghệ nhân Hồ Văn Thân trình diễn. Ảnh: Đức Anh
Trong đó điểm nhấn của chương trình là tiết mục "Múa rối điện" do nghệ nhân Hồ Văn Thân trình diễn. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục đã mang đến nhiều điều thú vị và cả những hiếu kỳ cho những em nhỏ ở Làng trẻ em SOS. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục đã mang đến nhiều điều thú vị và cả những hiếu kỳ cho những em nhỏ ở Làng trẻ em SOS. Ảnh: Đức Anh
Múa rối điện được Nghệ nhân Hồ Văn Thân chế tạo với mong muốn giúp các em nhỏ hiểu hơn về những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, cũng như biết đến nhiều loại hình văn hoá nghệ thuật hiện đại. Ảnh: Đức Anh
Múa rối điện được Nghệ nhân Hồ Văn Thân chế tạo với mong muốn giúp các em nhỏ hiểu hơn về những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, cũng như biết đến nhiều loại hình văn hoá nghệ thuật hiện đại. Ảnh: Đức Anh
Ngoài được thưởng thức tiết mục "Múa rối điện" độc lạ, các em còn được trải nghiệm chương trình "Em làm đèn ông sao". Ảnh: Đức Anh
Ngoài được thưởng thức tiết mục "Múa rối điện" độc lạ, các em còn được trải nghiệm chương trình "Em làm đèn ông sao". Ảnh: Đức Anh
Với nhiều trẻ em ở làng trẻ SOS Vinh, đây là lần đầu tiên các em tự tay làm đèn Trung Thu. Ảnh: Đức Anh
Với nhiều trẻ em ở làng trẻ SOS Vinh, đây là lần đầu tiên các em tự tay làm đèn Trung Thu. Ảnh: Đức Anh
Đa số các em đều tỏ rõ sự thích thú khi được tham gia chương trình này. Ảnh: Đức Anh
Đa số các em đều tỏ rõ sự thích thú khi được tham gia chương trình này. Ảnh: Đức Anh
Chương trình này sắp tới sẽ còn được Bảo tàng Nghệ An nhân rộng, tạo ra nhiều không gian vui chơi bổ ích cho các em nhỏ. Ảnh: Đức Anh
Chương trình này sắp tới sẽ còn được Bảo tàng Nghệ An nhân rộng, tạo ra nhiều không gian vui chơi bổ ích cho các em nhỏ. Ảnh: Đức Anh

Trẻ em làng trẻ SOS Vinh hào hứng tham gia làm đèn trung thu ở Bảo tàng Nghệ An. Clip: Đức Anh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.