Trồng tỏi trên đất 2 lúa ở Quỳnh Bá

(Baonghean) - Trên cánh đồng xóm Hào Sơn, xã Quỳnh Bá huyện Quỳnh Lưu, bên cạnh những thửa mạ đang phủ nilon chuẩn bị cấy lúa xuân có những ruộng tỏi cho năng suất cao. Tỏi xanh tốt, người dân nơi đây đang thu hoạch để bán ra thị trường.
Đầu mùa một cây tỏi bán kèm rau sống làm gia vị có giá 2.000 đồng, giữa mùa 1.000 đồng/cây. Thấy lợi nhuận cao, một số nông dân xóm Hào Sơn đã có ý tưởng trồng tỏi trên đất 2 lúa và cho hiệu quả cao hơn nhiều so với rau màu khác. Tỏi là cây ưa nhiệt độ mát và chịu được lạnh, thích hợp trồng vào mùa đông xuân. Là cây gia vị được tiêu thụ mạnh nên đầu ra cũng khá thuận lợi khi bán củ. Còn khi thu hoạch cây để bán cũng dễ bảo quản với thời gian lâu hơn một số rau màu khác. Vào mùa đông xuân, tỏi thu hoạch lấy thân và lá, đến mùa xuân hạ khi nhiệt độ lên cao, tỏi mới hình thành củ. Nắm bắt được đặc điểm đó, những nông dân ở xóm Hào Sơn đã trồng tỏi để bán thân và lá là chính, họ trồng khá dày theo từng luống, bón phân chuồng và khi tỏi tốt lên thì thu hoạch tỉa dần để bán. 
Thu hoạch tỏi trên đất 2 lúa ở xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu).
Thu hoạch tỏi trên đất 2 lúa ở xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu).
Nhiều gia đình như bà Nhiệu, chị Oanh, anh Hải, anh Chiến, chị Hương… trong xóm Hào Sơn trồng tỏi trên đất 2 lúa đã được 3 vụ, mỗi gia đình chỉ trồng từ nửa sào đến 1 sào nhưng thu nhập khá cao, tạo thêm thu nhập đáng kể trong vụ đông, cao hơn rau xà lách, rau cải. Tính ra một sào tỏi cũng được 4 - 5 triệu đồng/vụ. Khi bước vào trồng tỏi, các hộ làm đất kỹ, vun đất thành luống khá cao để chống úng ngập. Luống rộng 1,2 - 1,5m, rãnh 0,3m. Sau khi lên luống, rạch hàng bón phân. Mỗi luống trồng 5 - 6 hàng, khoảng cách hàng 20cm. Trồng tỏi khá đơn giản, chỉ giắt từng tép tỏi giống xuống sau khi đã bón phân, nhưng tỏi là giống phàm “ăn”, phải bón cân đối các loại phân thì cây lá mới phát triển. Các hộ ở xóm Hào Sơn trồng giống tỏi tía, lá dày, cứng, màu lá xanh nhạt. Loại này củ chắc và cay hơn tỏi trắng. Phía thân gần củ có màu tía. Khi thu hoạch củ có màu trắng ngà, loại tỏi này thơm và được khách hàng ưu chuộng hơn. 
Chị Hương một hộ trồng tỏi ở đây cho biết: “Tiếc đất nên trồng thử, nào ngờ năm nay tỏi được mùa, phát triển rất tốt. Do trồng ở đất 2 lúa nên không phải tưới nhiều. Trời lại ít mưa nên cây không bị thối nhũn, trồng tỏi thu nhập cao hơn cả trồng ngô trên đất 2 lúa. Sau vụ tỏi này tôi lại để giống một ít để nhân ra vụ sau”. Rõ ràng từ ý tưởng của một số nông dân nên cây tỏi ở Quỳnh Bá đang có thị trường rất tốt. Tuy nhiên để phát triển ra diện rộng chưa hẳn là giải pháp hay vì đầu ra sản phẩm chưa được khảo sát kỹ lưỡng. 
Bài, ảnh: C.L

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.