Trump bổ nhiệm cố vấn an ninh quốc gia mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo chọn trung tướng H.R. McMaster làm cố vấn an ninh quốc gia, lấp đầy khoảng trống sau một tuần bất ngờ sa thải Michael Flynn.

CNN đưa tin, McMaster – Giám đốc Trung tâm Tích hợp Các năng lực Lục quân Mỹ - sẽ trở thành một trong những cố vấn hàng đầu của ông Trump về các chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia, chỉ đạo Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng. Vị trí này bị bỏ trống sau khi ông Flynn bị buộc phải từ chức khi mới tại nhiệm được 24 ngày.

Tổng thống Trump, cố vấn an ninh quốc gia, McMaster
Tổng thống Trump, cố vấn an ninh quốc gia, McMaster

Tướng H.R. McMaster nói việc ông được tân Tổng thống chọn là một đặc ân. (Ảnh: ABC)Tướng H.R. McMaster nói việc ông được tân Tổng thống chọn là một đặc ân. (Ảnh: ABC)

Tướng về hưu Keith Kellogg - người tạm thời làm cố vấn an ninh quốc gia thay Flynn - sẽ trở lại với vai trò Chánh văn phòng Hội đồng An ninh quốc gia.

Tổng thống Trump thông báo quyết định mới khi ngồi cạnh McMaster và Kellogg tại tư dinh Mar-a-Lago ở Florida, nơi một ngày trước đó ông trò chuyện với McMaster và một số ứng viên khác cho vị trí trống.

"Ông ấy là một con người cực kỳ tài năng và cực kỳ kinh nghiệm" – tân Tổng thống Mỹ nói về McMaster. "Tôi đã theo dõi và đọc rất nhiều trong 2 ngày vừa qua. Ông ấy được mọi người kính trọng cao độ trong quân ngũ, và chúng tôi rất vinh dự có được ông ấy".

McMaster mô tả việc ông được bổ nhiệm là một đặc ân, và cam kết sẽ làm "mọi thứ có thể để thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích của người dân Mỹ".

McMaster không phải lựa chọn số 1 của Donald Trump cho vị trí mà tướng Flynn để lại. Ban đầu, ông chọn Phó Đô đốc về hưu Robert Harward nhưng ông Harward từ chối giữa lúc có nhiều lo ngại về cách thức Nhà Trắng đang được vận hành.

Trump đã sa thải Flynn sau khi có tin ông này từng bàn bạc về lệnh cấm vận của Mỹ nhằm vào Moscow với đại sứ Nga tại Mỹ, Sergei Kislyak, trước khi chính quyền Trump nhậm chức. Sau đó, ông còn nói dối Phó Tổng thống Mike Pence về việc này.

Theo Vietnamnet

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân