'Trump của phương Đông' tôn trọng hiệp ước quốc phòng với 'anh bạn' Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngày 11/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố tôn trọng các hiệp ước quốc phòng với “người bạn” và “đồng minh” Mỹ, nhưng vẫn muốn quân đội nước ngoài rời khỏi đất nước mình trước khi ông mãn nhiệm.

Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trong một cuộc gặp gỡ với các doanh nhân ở Pasay, Metro Manila, Philippines hôm 13/10. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trong một cuộc gặp gỡ với các doanh nhân ở Pasay, Metro Manila, Philippines hôm 13/10. Ảnh: Reuters.

Thay vì những lời công kích Mỹ, lần này, ông Duterte dùng giọng điệu mang tính hòa hoãn hơn bình thường, mặc dù ông ám chỉ thu hồi Hiệp định tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) cho phép lính Mỹ luân chuyển tới các căn cứ của Philippines.

Ông Duterte lâu nay phản đối kịch liệt việc phụ thuộc sức mạnh của cường quốc thực dân trước đây và kêu gọi ngừng hàng chục cuộc tập trận chung.

Ông nói người Philippines không cần các cuộc tập trận và khi kết thúc nhiệm kỳ 6 năm, ông không muốn còn bất kì binh lính nước ngoài nào trên đất nước mình.

Ông nói: “Chúng tôi không cần bất kỳ người nước ngoài để đào tạo quân đội Philippines. Tự bản thân họ đã là những chiến binh”.

Ông cũng tuyên bố sẽ chuyển sang các nước khác để đặt dịch vụ quốc phòng như Trung Quốc, Israel, Nhật và Nga, vì “các tiện ích” của Mỹ quá đắt.

Ông Duterte, vốn vẫn được coi là “Trump của phương Đông” do những lời lẽ gay gắt và thái quá của mình, khi được hỏi liệu ông có nghĩ so sánh ông với Donald Trump là chính xác: “Không, tôi không nghĩ vậy, điểm chung giữa chúng tôi có lẽ là niềm đam mê phục vụ đất nước”.

Sự thay đổi của Nhà Trắng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của Tổng thống Philippines về việc xây dựng các liên minh chặt chẽ hơn với các nước khác như Trung Quốc và Đông Nam Á.

Ông khẳng định: “Tôi sẽ theo đuổi những gì tôi đã bắt đầu, tôi không có thói quen bỏ dở công việc”.

Thanh Hiền

(Theo Reuters)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.