Trump đã có quyết định về thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Mỹ hôm nay cho biết ông đã có quyết định về thỏa thuận hạt nhân Iran nhưng không nói rõ đó là gì.

trump-noi-da-co-quyet-dinh-ve-thoa-thuan-hat-nhan-iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/9 phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters.

Trước câu hỏi từ phóng viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay ông đã "có quyết định" về việc nên rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký kết với các cường quốc thế giới hồi năm 2015 hay không. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng từ chối tiết lộ quyết định của mình là gì, Reuters đưa tin.

Theo thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc, Tehran sẽ hạn chế chương trình hạt nhân để được nới lỏng các lệnh trừng phạt. Nếu Tổng thống Trump vào tháng 10 tới đây không xác nhận rằng Iran tuân thủ thỏa thuận, quốc hội Mỹ sẽ có 60 ngày để thống nhất việc nên tái áp dụng những biện pháp trừng phạt đối với Tehran hay không.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao Iran hôm nay cho hay nước này đang chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra nếu Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận.

"Iran đã sẵn sàng cho mọi kịch bản nếu ông Trump rút lui khỏi thỏa thuận. Nó bao gồm việc ngay lập tức nối lại các hoạt động hạt nhân mà chúng tôi phải ngừng vì bản thỏa thuận", quan chức Iran giấu tên nhấn mạnh.

Ông Trump ngày 19/9 trong bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gọi bản thỏa thuận hạt nhân Iran là "một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất" mà Mỹ từng tham gia và là "nỗi xấu hổ đối với Mỹ".

Theo VNE 

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.