Trung Quốc bác tin chặn máy bay Mỹ ở Biển Đông

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay cho rằng máy bay quân sự nước này chỉ điều tra và xác định danh tính máy bay quân sự Mỹ vào không phận Hong Kong.

Máy bay J-10 của Trung Quốc. Ảnh:

Máy bay J-10 của Trung Quốc. Ảnh: VCG

Vũ Quân, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho rằng chiến dịch tuần này được thực hiện theo luật quốc tế, mang tính "chuyên nghiệp và an toàn", theo đài CGTN của Trung Quốc. Ông nói rõ truyền thông Mỹ đưa tin không phù hợp với thực tế khi cho rằng hai chiến đấu cơ J-10 "chặn" máy bay trinh sát P-3 của Mỹ. 

CNN dẫn lời một quan chức Mỹ trước đó cho biết chiến đấu cơ Trung Quốc bay trước mặt máy bay P-3 khoảng 180 m và bắt đầu đổi hướng nhiều lần. Vụ việc xảy ra tại không phận quốc tế, cách Hong Kong 240 km về phía đông nam. Hành động được coi là không an toàn vì nó hạn chế khả năng bay của phi cơ hải quân, quan chức nói. 

Lầu Năm Góc xác nhận về vụ việc và khẳng định động thái của Trung Quốc "không an toàn và không chuyên nghiệp". Mỹ cho biết sẽ chuyển quan ngại của mình qua các kênh phù hợp với chính phủ Trung Quốc.

Lầu Năm Góc cũng khẳng định các hoạt động của máy bay Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế, thể hiện rằng nước này sẽ điều máy bay, tàu thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật cho phép.

Động thái của Trung Quốc diễn ra cùng ngày tàu khu trục USS Dewey của Mỹ tuần tra xung quanh Đá Vành Khăn ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trong chiến dịch được biết với tên gọi tự do hàng hải. Đây là chiến dịch tự do hàng hải đầu tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Theo ông Vũ, Mỹ gần đây thực hiện một số chiến dịch tàu hải quân và máy bay vào cái gọi là vùng biển và không phận Trung Quốc, gây nguy cơ gia tăng căng thẳng. Ông Vũ ngang nhiên kêu gọi Mỹ "sửa chữa sai lầm" và "tránh thực hiện thêm các cuộc tuần tra". 

Theo VNE

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.