Truy quét phương tiện vận tải khách chui trên biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) – Nhận tin báo khu vực bãi biển Cửa Lò, Cửa Hội đang có tình trạng một số phương tiện không phép vận chuyển khách du lịch ra đảo Ngư, Đoàn liên ngành kiểm tra đường thủy nội địa do UBND tỉnh thành lập tại Quyết định 2572/QĐ-UBND đã mật phục bắt quả tang…

Ngày đầu, do chưa nắm được “bến” chui, lịch trình, phương tiện… vậy nên hết nằm bãi Cửa Lò rồi ra bãi đảo Ngư, đoàn chỉ phát hiện có một chiếc ca nô có dấu hiệu khả nghi. Nhưng những thông tin về một doanh nghiệp mới thành lập có tên là Công ty TNHH Biển Đông cùng một số phương tiện tàu thuyền cá nhân thường đưa khách từ Cửa Lò, Cửa Hội, thậm chí từ Bãi Lữ, Cửa Hiền về đảo Ngư được khá nhiều người nói đến.
Ngày 18/6, do chưa nắm được “bến” chui, lịch trình, phương tiện…  đoàn chỉ phát hiện một chiếc ca nô có dấu hiệu khả nghi. Nhưng những thông tin về một doanh nghiệp mới thành lập có tên là Công ty TNHH Biển Đông cùng một số phương tiện tàu thuyền cá nhân thường đưa khách từ Cửa Lò, Cửa Hội, thậm chí từ Bãi Lữ, Cửa Hiền về đảo Ngư được khá nhiều người nói đến. Trong ảnh là chiếc ca nô Biển Đông 1 đang đưa khách từ đảo ngư về đến bãi biển Cửa Lò sáng ngày 18/6.
Từ những thông tin có được, phương án “tác chiến” sau đó được Thượng tá Nguyễn Công Thư, Phó trưởng phòng Cảnh sát Đường thủy – Phó Trưởng đoàn vạch ra “ngày hôm sau toàn đoàn có mặt sớm ở  Cửa Lò; bí mật tiếp cận “bến” chui quan sát nắm tình hình, sau đó sẽ ra đảo Ngư để “đón lõng” để xử lý phương tiện vi phạm”.
Từ những thông tin có được, phương án “tác chiến” sau đó được vạch ra. Theo đó ngày hôm sau toàn đoàn có mặt sớm ở Cửa Lò; bí mật tiếp cận “bến” chui quan sát nắm tình hình, sau đó sẽ ra đảo Ngư để “đón lõng” để xử lý phương tiện vi phạm”. Trong ảnh: 9 giờ sáng ngày 19/6, ca nô Biển Đông 1 vận tải khách chui cập bến đảo Ngư.
Chờ khách du lịch lên đảo, Đoàn liên ngành đã tiếp cận phương tiện.
Chờ khách du lịch lên đảo, Đoàn liên ngành đã tiếp cận phương tiện.
Phó đoàn liên ngành, Thượng tá Nguyễn Công Thư nhanh chóng nắm bắt thông tin từ khách du lịch về phương thức kinh doanh của chủ phương tiện.
Phó đoàn liên ngành, Thượng tá Nguyễn Công Thư nhanh chóng nắm bắt thông tin từ khách du lịch về phương thức kinh doanh của chủ phương tiện.
Thể hiện trên vé, phương tiện chở khách chui này thuộc Công ty TNHH lữ hành du lịch Biển Đông. Giá vé hai chiều Cửa Lò - Đảo Ngư là 150.000 đồng.
Thể hiện trên vé, phương tiện chở khách chui này thuộc Công ty TNHH lữ hành du lịch Biển Đông. Giá vé hai chiều Cửa Lò - Đảo Ngư là 150.000 đồng.
Đoàn liên ngành yêu cầu những cá nhân liên quan xuất trình giấy tờ cá nhân và phương tiện theo quy định.
Đoàn liên ngành yêu cầu những cá nhân liên quan xuất trình giấy tờ cá nhân và phương tiện theo quy định.
qua ông Nguyễn Văn Trì (trú tại P. Nghi Hải, TX. Của Lò) là máy trưởng, đoàn đã xác định chiếc ca nô 250 mã lực Biển Đông 1 của Công ty TNHH lữ hành du lịch Biển Đông vi phạm không có đăng ký phương tiện, không có đăng kiểm, và không có chứng chỉ chuyên môn của người lái phương tiện.
Qua ông Nguyễn Văn Trì (trú tại P. Nghi Hải, TX. Của Lò), đoàn đã xác định chiếc ca nô 250 mã lực Biển Đông 1 của Công ty TNHH lữ hành du lịch Biển Đông vi phạm không có đăng ký phương tiện, không có đăng kiểm, và không có chứng chỉ chuyên môn của người lái phương tiện.
Cũng trong sáng 19/6, đoàn đã phát hiệntục “đón” chiếc tàu cứu hộ số hiệu CH07 thuộc Trung tâm Cứu hộ - phòng chống thiên tai chở người nhà ra đảo Ngư.
Cũng trong sáng 19/6, đoàn tiếp tục “đón” chiếc tàu cứu hộ số hiệu CH07 thuộc Trung tâm Cứu hộ - phòng chống thiên tai chở người nhà ra đảo Ngư.
tàu cứu hộ số hiệu CH07
Tàu cứu hộ số hiệu CH07 chở trên 20 người, phần đa là phụ nữ và trẻ em.
Đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm
Sau khi kiểm tra giấy tờ, Đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm
Tàu cứu hộ số hiệu CH07 được đưa về bến Song Ngư Sơn làm các thủ tục liên quan đến việc chuyên chở sai quy định.
Tàu cứu hộ số hiệu CH07 được đưa về bến Song Ngư Sơn làm các thủ tục liên quan đến việc chuyên chở sai quy định.
Với ca nộ Biển Đông 1, đoàn ra quyết định tạm giữ.
Với ca nô Biển Đông 1, vì không có các giấy tờ liên quan nên đoàn ra quyết định tạm giữ.
Trước những hành vi vi phạm này, đoàn liên ngành đã thông báo cho UBND TX. Cửa Lò và lực lượng biên phòng để cùng phối hợp xử lý.
Trước những hành vi vận tải khách không đúng quy định, đoàn liên ngành đã phối hợp cùng UBND TX. Cửa Lò và lực lượng biên phòng biển để xử lý vi phạm.
Biển Cửa Lò trong chiều 19/6/2016 đã không còn những phương tiện vận tải khách trái quy định.
Biển Cửa Lò trong chiều 19/6/2016 đã không còn những phương tiện vận tải khách trái quy định.

Nhóm PV

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.