Tướng 4 sao của đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Hillary Clinton

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, vị tướng 4 sao đã về hưu của đảng Cộng hòa, tiết lộ rằng ông sẽ bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 8/11 tới, báo chí Mỹ đưa tin.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell (Ảnh: Newsweek)
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell (Ảnh: Newsweek)

CBS ngày 25/10 đưa tin, ông Powell đã tiết lộ quyết định ủng hộ bà Clinton tại một tiệc trưa ở Long Island, theo nhà báo Robert Brodsky của báo Newsday. Tại sự kiện, ông Powell nói với những người tham dự rằng ông sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton vì ứng viên Donald Trump “xúc phạm chúng ta hàng ngày”.

Với tuyên bố trên, vị tướng 4 sao về hưu là nhân vật mới nhất trong số các nhân vật tiếng tăm của đảng Cộng hòa vượt qua “vạch đỏ” để ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton hoặc từ chối ủng hộ ứng viên Cộng hòa Donald Trump.

Trước đó, ông Powell đã chỉ trích tỷ phú Trump, theo các email bị đánh cắp do trang web WikiLeaks công bố sau khi hòm thư điện tử của ông bị tấn công. Trong các email, ông Powell đã gọi ứng viên Trump là “nỗi hổ thẹn quốc gia”.

Các email bị rò rỉ cũng cho thấy ông Powell còn công kích bà Clinton về chuyện sử dụng email cá nhân trên cương vị ngoại trưởng.

Đây là lần thứ 3 trong các cuộc bầu cử tổng thống mà ông Powell “phản bội” đảng Cộng hòa để bỏ phiếu trong một ứng viên Dân chủ. Vào năm 2008 và 2012, ông Powell đã ủng hộ Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ.

Ông Powell đảm nhiệm cương vị Ngoại trưởng từ 1/2001 đến tháng 1/2005 dưới thời Tổng thống George W. Bush. Trước đó, ông phục vụ trong chính quyền George H.W. Bush với tư cách là chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân và trong chính quyền Ronald Reagan với vị trí cố vấn an ninh quốc gia.

Theo Dân trí

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.