TX Cửa Lò đẩy mạnh quản lý cách ly xã hội, tầm soát và bịt 'lỗ hổng' phòng chống dịch

(Baonghean.vn) - Với các địa bàn có dịch, cần thực hiện nghiêm các yêu cầu cách ly, giãn cách xã hội. Các cấp, ngành cần đẩy mạnh, mở rộng công tác điều tra, truy vết người liên quan ca nhiễm.

Sáng 4/10, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Nghệ An đã có cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò và các phường trên địa bàn thị xã.

Sở Y tế và thị xã Cửa Lò tổ chức họp khẩn bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung
Sở Y tế và thị xã Cửa Lò tổ chức họp khẩn bàn giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Theo báo cáo của thị xã Cửa Lò: Tính từ ngày 29/9 đến ngày 4/10, TX. Cửa Lò phát sinh thêm 37 ca F0 mới. Trong đó, phường Nghi Hải có 30 ca, phường Nghi Hòa có 06 ca và phường Nghi Hương có 01 ca… thị xã Cửa Lò đã điều tra, truy vết được  695 trường hợp F1 và 1.039 trường hợp F2.

Ngay sau khi xuất hiện các F0, thị xã Cửa Lò đã quyết liệt triển khai các giải pháp kịp thời, đồng bộ để khống chế dịch. Nhưng thực tế đang đặt ra tại TX. Cửa Lò hiện nay đang gặp những khó khăn nhất định, đó là: Nguồn lây nhiễm chưa được làm rõ. Đối tượng F0 đa dạng, có trẻ em, học sinh nên rất khó trong điều tra, truy vết, lấy thông tin. Trên địa bàn có các cảng cá, chợ hải sản, nơi tập trung đông người trước lúc phát hiện ra các F0… Thị xã Cửa Lò đang tiềm ẩn những nguy cơ cao bùng phát dịch ra diện rộng.

Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Để dập dịch có hiệu quả, tiến tới khống chế dịch trên địa bàn, TX. Cửa Lò cần tiếp tục quyết liệt triển khai các biện pháp mạnh. Với các địa bàn có dịch, cần thực hiện nghiêm các yêu cầu cách ly, giãn cách xã hội. Các cấp, ngành cần đẩy mạnh, mở rộng công tác điều tra, truy vết người liên quan ca nhiễm.

Giám đốc Sở Y tế đề nghị thị xã Cửa Lò thực hiện nghiêm công tác cách ly F1. Ảnh: Thành Chung
Giám đốc Sở Y tế đề nghị thị xã Cửa Lò thực hiện nghiêm công tác cách ly F1. Ảnh: Thành Chung

Thị xã thực hiện nghiêm việc cách ly các trường hợp F1, đặc biệt các F1 là học sinh trẻ nhỏ (theo quy định được cách ly tại nhà); xem tất cả các thành viên trong những gia đình này đều là F1 và thực hiện tốt việc cung ứng thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu.

Với các trường học đã có trường hợp F0, cần tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sát những giáo viên và học sinh có nguy cơ cao. Thị xã xây dựng phương án để quản lý tốt chợ dân sinh đảm bảo đủ công tác phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế khi mở cửa trở lại. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chiến lược sàng lọc các phường trên địa bàn theo hình thức ngẫu nhiên để tầm soát, phát hiện sớm F0. Thị xã cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân hiểu, tránh hoang mang, lo lắng, đồng thời ủng hộ địa phương phòng, chống hiệu quả.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh cho biết: Ngay chiều 4/10, Sở Y tế thực hiện tăng cường đội ngũ chuyên gia gồm 24 cán bộ (4 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 20 cán bộ của Bệnh viện Phổi Nghệ An) để hỗ trợ TX. Cửa Lò dập dịch một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Thị ủy Phạm Thị Hồng Toan – Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Cửa Lò đã tiếp thu những ý kiến từ ngành Y tế Nghệ An và chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương ở thị xã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện công tác quản lý cách ly; xây dựng, thực hiện phương án cung ứng thực phẩm trên địa bàn cách ly xã hội; đẩy mạnh hoạt động tầm soát và bịt những lỗ hổng, khe hở trong phòng, chống dịch.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.