Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea, Mỹ nói cần dạy Nga 'bài học'

Mỹ Nga (Theo RIA Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, nước này đang chuẩn bị kế hoạch tấn công bằng việc phá hủy cầu Crimea. Trong khi đó, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng, cần phải dạy Nga bài học. 

Capture.PNG
Cầu Crimea. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild (Đức) ngày 10/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kiev đang chuẩn bị kế hoạch cho một cuộc phản công mới, bao gồm cả việc phá hủy cầu Crimea.

"Chúng tôi thực sự muốn điều này. Chúng tôi không chỉ nói về cây cầu Kerch mà mọi người đang nói đến. Chúng tôi đang nói về một số cơ sở hạ tầng quân sự. Chúng tôi đang nói về những cây cầu, sân bay" - Tổng thống Zelensky cho hay.

Tổng thống Zelensky làm rõ rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraine muốn tấn công những cây cầu, nơi vũ khí của Nga được vận chuyển và các sân bay mà từ đó máy bay tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine.

Kiev đã nhiều lần cố gắng tấn công cầu Crimea. Đặc biệt, vào ngày 17/7 /2023, quân đội Ukraine đã tấn công cây cầu bằng 2 máy bay không người lái của hải quân. Vụ nổ làm hư hỏng một phần đường của cầu, khiến 2 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Ủy ban điều tra Nga đã mở vụ án hình sự theo điều khoản "Đạo luật khủng bố". Cơ quan tình báo Ukraine trong một bài đăng trên Telegram sau đó đã thừa nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, tại Mỹ, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về an ninh quốc tế Celeste Wallander cho rằng, giới lãnh đạo Nga cần được "dạy một bài học" trong bối cảnh Crimea.

Cụ thể, tại phiên điều trần tại Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Mỹ, Nghị sĩ đảng Cộng hòa Matt Gaetz đã hỏi Wallander, liệu có cần thiết phải loại Crimea khỏi Liên bang Nga để "đánh bại Nga về mặt chiến lược" trong cuộc xung đột tại Ukraine hay không.

Trả lời câu hỏi của nghị sĩ, Wallander nói: "Ukraine sẽ quyết định xem họ có cần đạt được điều này hay không". Tuy nhiên, bà nói thêm rằng: "Đối với tôi, việc thực hiện chuẩn mực quốc tế rằng, biên giới không thể thay đổi bằng vũ lực là vô cùng quan trọng để dạy cho Tổng thống Vladimir Putin một bài học".

Trả lời câu hỏi "Nếu không rút Crimea khỏi Nga, thì mục tiêu của Mỹ sẽ không đạt được hay không?", Wallander nói: "Việc Nga không kiểm soát các lãnh thổ thông qua việc sử dụng vũ lực là một thành công chiến lược đối với Ukraine và Mỹ".

Đối lập với quan điểm trên, một số ý kiến khác của các nghị sĩ cho rằng, Crimea không bao giờ ly khai của Nga. Và nếu mục tiêu đó do Mỹ hay Ukraine đề ra thì cũng "không thể đạt được". "Trên thực tế, Crimea sẽ không được trả lại cho Ukraine", một nghị sĩ nói.

Cũng tại phiên điều trần, Wallander cho biết, tất cả sự đầu tư vào tương lai của Ukraine trong 2 năm qua sẽ không được đền đáp, nếu Mỹ không đồng ý hỗ trợ trong vài tháng tới. Theo bà, việc đồng ý về viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine là "cực kỳ quan trọng".

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".