Vận chuyển 'kẹo', đôi bạn 'dắt nhau' vào tù

(Baonghean.vn) - Dù biết những gói “kẹo” mà Bình bỏ trong bì ngô là ma túy nhưng Chiến vẫn chở đi giao cho khách.

Ngày 17/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 2 bị cáo Nguyễn Hữu Bình (SN 1997), trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên và Đặng Văn Chiến (SN 1999), trú xã Công Thành, huyện Yên Thành về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Hữu Bình từng bị tuyên án 2 năm 3 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong thời gian thi hành án, Bình quen người đàn ông tên Hà. Tháng 11/2018, trong một lần tình cờ gặp nhau ở Hà Nội, Hà nói chuẩn bị đi nước ngoài và nhờ Bình nhận ma túy từ nước ngoài gửi về. Bình đồng ý nên hai bên trao đổi số điện thoại của nhau.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần VũHai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 9/9/2020, Hà gọi điện thông báo với Bình đã gửi ma túy và tiền về. 19h cùng ngày, Bình ra khu vực cầu Bến Thủy 1 gặp một thanh niên nhận “hộp quà từ nước Anh gửi về” và 5 triệu đồng tiền công.

Bình cầm ma túy về phòng trọ của Đặng Văn Chiến ở phường Hưng Dũng (TP. Vinh). Lúc này, Chiến không ở nhà nên Bình đã mượn phòng nghỉ lại 1 đêm.

Sáng hôm sau, Chiến về nhà thấy hộp cát tông nên hỏi Bình “đồ gì”. Bình trả lời “hàng cấm”. “Hàng cấm là hàng gì?” Chiến tiếp tục hỏi thì Bình nói là “kẹo”. Sau đó, Bình lấy ma túy ra, bỏ vào ba lô, cất lên xép gác trọ, rồi về nhà.

15h ngày 13/9/2020, theo chỉ dẫn của Hà, Bình nhờ Chiến mua 2 bì ngô để bỏ các gói ma túy vào.

Sau đó, Chiến đưa bì ngô đi gửi xe khách nhưng không được. Khi Chiến đưa bì ngô chứa ma túy về phòng trọ thì bị công an bắt giữ. 22h cùng ngày, Nguyễn Hữu Bình đến công an đầu thú. Tang vật của vụ án là hơn 800 gam ma túy.

Tại phiên tòa, lúc đầu bị cáo Bình khai chỉ biết đó là hàng cấm Hà nhờ vận chuyển. Nhưng sau đó, bị cáo thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy.

Còn bị cáo Chiến suốt phiên xử án khai nhận chỉ biết đó là hàng cấm chứ không phải là ma túy.

HĐXX nhận định, dù tại phiên tòa bị cáo Chiến không thừa nhận hành vi vận chuyển ma túy nhưng căn cứ biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai nhận của Chiến phù hợp với lời khai của Nguyễn Hữu Bình, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có đủ căn cứ xác định Chiến đồng phạm với Bình trong vụ án này.

Xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Bình tù chung thân, Đặng Văn Chiến 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.