Việt Nam và Indonesia tăng cường thúc đẩy hợp tác nông nghiệp

Chiều 28/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Bộ trưởng Bộ Phát triển làng, vùng kém phát triển và di cư Indonesia Marwan Jafar cùng đoàn đại biểu nước này đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp ngài Marwan Jafar. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Chào mừng đoàn đại biểu Indonesia sang thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước (30/12/1955-30/12/2015), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước Việt Nam-Indonesia trong thời gian qua. 
Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam trong ASEAN và hai bên còn nhiều tiềm năng để tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học kỹ thuật... 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên có thể tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và khắc phục hậu quả thiên tai...
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc Chính phủ Indonesia tập trung đầu tư, cải thiện đời sống người dân, đặc biệt là những người đang sinh sống tại vùng sâu, vùng xa. 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, Việt Nam cũng đang tập trung thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển nông thôn và xóa đói giảm nghèo... 
Do đó, hai nước có thể tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm cũng như phối hợp tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để nâng cao đời sống cho người dân vùng sâu, vùng xa.
Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Việt Nam, Bộ trưởng Marwan Jafar cho biết, chuyến công tác của đoàn đại biểu Bộ Phát triển làng, vùng kém phát triển và di cư Indonesia đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Bộ trưởng Marwan Jafar mong muốn, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đã được thiết lập lâu dài giữa hai nước lên tầm cao mới, đi vào cụ thể và thiết thực, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng cũng như sự tương đồng như nông nghiệp, sản xuất và tiêu thụ nông sản, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, gắn bó giữa nhân dân hai nước./.
Theo Vietnam+

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.