Virus Zika đang lây lan "bùng nổ"

(Baonghean.vn) - Ngày 28/1, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Margaret Chan cho biết Zika, loại virus có thể gây teo não bào thai đã được phát hiện ở trên 20 quốc gia. Bà Margaret Chan cảnh báo loại virus này đang lây lan một cách nhanh chóng, đồng thời kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Virus Zika - loại virus lây truyền từ muỗi và gây dị tật ở thai nhi. Nguồn: Internet
Virus Zika - loại virus lây truyền từ muỗi và gây dị tật ở thai nhi. Nguồn: Internet

Phát biểu tại một cuộc họp ở Geneva ( Thụy Sĩ), bà Chan cho biết: "Virus Zika hiện đang lây lan một cách bùng nổ. Thật đáng lo ngại khi tại thời điểm này, nó đã được phát hiện tại 23 quốc gia ở châu Mỹ”.

Virus Zika lây nhiễm qua trung gian truyền bệnh là muỗi Aedes, nó có liên quan đến bệnh vàng da và sốt xuất huyết. Loại virus này đang gây lo ngại có thể gây dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ, thai nhi bị virus tấn công khi sinh ra sẽ mắc bệnh đầu nhỏ và não bị tổn thương.

Ước tính có khoảng 80% người nhiễm virus không nhận biết được triệu chứng, do đó rất khó khăn cho phụ nữ mang thai để biết liệu họ có bị nhiễm bệnh hay không. Hiện vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hoặc chữa trị căn bệnh do virus Zika gây ra. Sự lây lan nhanh chóng của virus này đã khiến các chính phủ trên khắp thế giới khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên đến các nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo ước tính của WHO, khoảng 3 - 4 triệu người ở châu Mỹ có thể sẽ bị lây nhiễm loại virus này. Các nhà chức trách Brazil cho biết nước này có thể có đến 1 triệu người bị nhiễm bệnh Zika bởi từ tháng 9/2015, Brazil đã phát hiện gần 4.000 trường hợp trẻ em bị dị tật đầu nhỏ. Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff, đã cam kết sẽ tiến hành chiến dịch chống lại muỗi Aedes – nguyên nhân khiến virus lây lan.

Bà Chan cho biết: "Mức độ báo động hiện nay rất cao. Mối liên hệ giữa nhiễm virus Zika với dị tật thai nhi và các hội chứng thần kinh chưa được xác định rõ nhưng đang bị nghi ngờ". Người đứng đầu WHO cũng cho rằng thời tiết năm nay thuận lợi cho các loài muỗi làm lây lan dịch bệnh. Do đó, bà quyết định triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào ngày 1/2 tới, nhằm đánh giá tình trạng bùng phát dịch bệnh và đưa ra các biện pháp cụ thể.

Hồi tháng 4/2015, việc xử lý khủng hoảng Ebola – dịch bệnh làm chết 10.000 người của WHO đã gặp phải nhiều chỉ trích do những bước đi sai lầm nghiêm trọng. Nhiều chuyên gia cho rằng phản ứng chậm của WHO đã khiến cho dịch bệnh này bùng phát và lây lan nhanh chóng.

Phương Thảo

(Theo Guardian)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân