Vốn "67" đã đến với ngư dân Nghệ An

(Baonghean)-  Sau khi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về cho vay phát triển thủy sản được Chính phủ ban hành, các tổ chức tín dụng trên địa bàn Nghệ An luôn tích cực tiếp cận khách hàng, thẩm định hồ sơ và mạnh dạn cho vay phục vụ khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67. 

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An, tính đến 31/12/2015, tổng số chủ tàu được UBND tỉnh phê duyệt gồm 100 tàu, và các ngân hàng thương mại đã chủ động tiếp cận 100 tàu. Trong đó ngân hàng chưa nhận được hồ sơ đề nghị vay vốn từ phía chủ tàu gồm 54 tàu. 46 chủ tàu đã được phê duyệt và ngân hàng nhận hồ sơ, trong đó 21 hồ sơ đang trong quá trình hoàn thiện, 22 chủ tàu đã ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng, 3 chủ tàu chuyển sang vay vốn thông thường.

Với tổng vốn đã giải ngân 89 tỷ đồng/163 tỷ đồng cam kết cho vay. Trong đó, hệ thống Ngân hàng Đầu tư và phát triển cho vay 10 tàu, hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp 5 tàu, hệ thống Ngân hàng Công thương 5 tàu và Ngân hàng Ngoại thương 2 tàu.

Tàu cá của ông Nguyễn Xuân Tri (Nghi Quang, Nghi Lộc) được Vietcombank Vinh cho vay vốn theo Nghị định 67
Tàu cá của ông Nguyễn Xuân Trí (Nghị Quang, Nghi Lộc) được Vietcombank Vinh cho vay vốn theo Nghị định 67.

Ông Nguyễn Kim Đương xóm Sơn Hải, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) là một trong những khách hàng được BIDV Phủ Diễn cho vay vốn đóng tàu theo Nghị định 67. Ông Đương cho biết:"Nhờ có chính sách ưu đãi của Nhà nước quan tâm đến ngư dân, chúng tôi đã được Chi nhánh BIDV Phủ Diễn chấp thuận cho vay vốn với dự án đóng tàu vỏ sắt 15,9 tỷ đồng. Chúng tôi đặt đóng tàu vỏ sắt tại Công ty Đại Dương (Thái Bình), hiện ngân hàng đã giải ngân tạm ứng 1,4 tỷ đồng.

Đến thời điểm này tàu đã đóng hoàn thành được 50%, theo tiến độ đóng tàu, ngân hàng sẽ tiếp tục giải ngân thêm mức vốn 30% trước Tết  Nguyên đán. Hiện nay toàn bộ máy móc của con tàu đã nhập về cảng Hải Phòng, nếu nguồn vốn được giải ngân đầy đủ, kịp thời dự kiến khoảng 2 tháng nữa sẽ đóng hoàn chỉnh tàu công suất 829 CV. 

Chủ tàu Nguyễn Văn Lý ở xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu) cũng đã được Chi nhánh BIDV Phủ Diễn tiếp nhận hồ sơ, thủ tục đầy đủ với dự án vay vốn đóng tàu vỏ sắt 15 tỷ đồng, đang chờ được vay vốn. Ông Lý chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn được ngân hàng tạo điều kiện cho vay vốn sớm để xúc tiến đóng tàu trong năm 2016. Ngư dân đang trông chờ từng ngày để sớm có tàu sắt chở được nhiều nguyên vật liệu phục vụ vươn khơi dài ngày, an toàn."

Niềm vui của ngư dân Nghi Quang khi có tàu
Niềm vui của ngư dân Nghi Quang khi có tàu "67" vươn khơi dài ngày.

Chi nhánh BIDV Phủ Diễn đóng trên địa bàn vùng biển của tỉnh gồm các huyện Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu. Hiện nay, BIDV Phủ Diễn đã thực hiện ký hợp đồng tín dụng cho 7 khách hàng vay với số tiền giải ngân hơn 31,7 tỷ đồng (tổng số tiền cam kết cho vay theo hợp đồng tín dụng hơn 67,5 tỷ đồng), trong đó cho vay 4 tàu khai thác vỏ gỗ và 3 tàu khai thác võ sắt. Đối với tàu vỏ gỗ có 2 tàu đã đưa vào hoạt động khai thác, 1 tàu chuẩn bị đưa vào khai thác, 1 tàu đang trong quá trình đóng. 3 tàu vỏ sắt cũng đang trong qúa trình đóng.

 Ông Nguyễn Trọng Thuận, Phó Giám đốc Chi nhánh cho biết: "Hiện tại có 2 tàu vỏ gỗ do chi nhánh đầu tư vốn cho vay đã hoàn thành và đưa vao khai thác tương đối  hiệu quả, ngư dân rất phấn khởi. Trong thời gian tới, trên cơ sở hồ sơ vay vốn của khách hàng, ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định và tiếp tục chọn lọc những khách hàng đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Nghị định 67 để cho vay."

Đối với Chi nhánh BIDV Nghệ An, trong tháng 4/2015 hợp đồng tín dụng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được Chi nhánh BIDV Nghệ An ký kết với ngư dân Nguyễn Sỹ Thiết (xã Phúc Thọ - huyện Nghi Lộc), tạo đà cho việc khơi thông dòng vốn Nghị định 67. Tiếp đó, tháng 11/2015, BIDV Nghệ An tiếp tục hỗ trợ dòng vốn để đóng mới 2 tàu vỏ Composite (công nghệ Nhật Bản) đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thuộc về Ông Hoàng Văn Hoa và Ông Phùng Bá Thu cùng ở TX.Cửa Lò.

Đến nay, BIDV Nghệ An đã ký hợp đồng tín dụng để đóng mới 3 tàu với tổng số tiền cho vay trên 26 tỷ đồng. Dư nợ giải ngân theo tiến độ đóng tàu hiện tại hơn 6 tỷ đồng, dự kiến đến hết tháng 6/2016 sẽ giải ngân hết tổng số tiền còn lại là 20 tỷ đồng. Bên cạnh đó BIDV Nghệ An cũng đã giải ngân số tiền cho vay vốn đối ứng theo gói hỗ trợ riêng của BIDV lãi suất áp dụng 6%/năm, cố định trong 3 năm với số tiền 1,3 tỷ đồng.

BIDV Nghệ An đã giải ngân vốn theo Nghị định 67 cho 3 chủ tàu ở địa  bàn Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò
BIDV Nghệ An đã giải ngân vốn theo Nghị định 67 cho 3 chủ tàu ở địa bàn Nghi Lộc và Thị xã Cửa Lò

Tương tự, sau 1 năm thực hiện Nghị định 67, Agribank chi nhánh tỉnh Nghệ An đã  thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng cho vay với 5 chủ tàu (Thị xã Hoàng Mai 3 tàu, Quỳnh Lưu 1 tàu, Diễn Châu 1 tàu), với tổng số tiền 37,751 tỷ đồng. Ngân hàng đã tiến hành giải ngân tạm ứng, dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2016.

Hiện tại Agribank Nghệ An đã nhận hồ sơ và đang thẩm định 7 chủ tàu thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu và TX.Hoàng Mai. Agribank đang tiếp tục thẩm định, và chủ tàu tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Hiện tại khách hàng mới chỉ gửi phê duyệt của UBND tỉnh cho Ngân hàng, chưa hoàn thiện hồ sơ. Ngân hàng đã thường xuyên tiếp cận chủ tàu để hoàn thiện hồ sơ cho vay nhưng đến nay các chủ tàu này chưa đưa ra quyết định đóng tàu. Hiện có 89 chủ tàu Agribank Nghệ An đã tiếp cận mà chưa nhận được hồ sơ vay vốn.

Nghị định 67 là một chính sách mới của Chính phủ do đó thời gian đầu triển khai còn gặp một số vướng mắc như các vướng mắc trong khâu phê duyệt thiết kế mẫu tàu vỏ gỗ, và sự không phù hợp với ngư dân địa phương của các mẫu tàu vỏ sắt do Bộ Nông nghiệp & PTNT công bố làm cho quá trình thẩm định cho vay của ngân hàng rất khó khăn, kéo dài. Cùng với đó, hầu hết hồ sơ của các chủ tàu khi gửi cho các ngân hàng đều chưa đầy đủ, sơ sài, phương án kinh doanh chưa phù hợp và còn sai sót nhiều yếu tố; việc xây dựng phương án kinh doanh người dân không am hiểu nên mất nhiều thời gian hoàn thiện, chỉnh sửa.

Bên cạnh đó, tín dụng đóng tàu là một lĩnh vực khá mới mẻ với các ngân hàng trên địa bàn. Hầu như cán bộ có chuyên môn để thẩm định hiệu quả một hợp đồng đóng tàu trên địa bàn còn rất ít, dẫn đến công tác thẩm định của Ngân hàng mất nhiều thời gian và công sức hơn...

 Quỳnh Lan

tin mới

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.