Xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) đón nhận Bằng đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) cần tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Sáng 22/8, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

a

Dự lễ có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Nghệ An; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thu Hương

Huy động nhiều nguồn lực

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia  xây dựng nông thôn mới, những năm qua, xã Nghi Vạn (Nghi Lộc) đã huy động tổng lực của cả hệ thống chính trị cùng tham gia; phong trào toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Điển hình như phong trào hiến đất, tháo dỡ công trình, đóng góp ngày công, kinh phí để mở rộng và làm đường giao thông. Tính đến hết năm 2019, toàn xã đã hiến 1.200 m2 đất ở và đất vườn; tháo dỡ trên 3.000m bờ rào và nhiều công trình phụ để xây dựng nông thôn mới...

Bên cạnh đó, để đẩy nhanh phát triển kinh tế, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo việc chuyển dịch cơ cấu, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến độ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất... Kết quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt từ 11 - 12%; thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 13.4 triệu đồng thì đến năm 2019 đạt 47 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, đến năm 2019 còn 1,46%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới cho xã Nghi Vạn. Ảnh: Thu Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Nghi Vạn. Ảnh: Thu Hương

Qua gần 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Nghi Vạn đã đầu tư cho kết cấu hạ tầng gần 195 tỷ đồng. Trong đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 65 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ 45 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 20 tỷ đồng, ngân sách xã đầu tư 40 tỷ đồng và nhân dân đóng góp 20 tỷ đồng...

Kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ, tạo diện mạo mới cho quê hương Nghi Vạn. Trong gần 10 năm thực hiện, xã đã xây dựng được 35,9 km đường bê tông xi măng; 3,8 km đường cấp phối nền cứng; hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa với chiều dài 17,58 km nên việc tưới, tiêu được chủ động, đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh của nhân dân.

Các tiêu chí về giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng đều đạt và vượt chỉ tiêu theo quy định. Các trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc được xây dựng khang trang.

Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp xã hàng năm đều được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

xã Nghi Vạn

Các tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Thu Hương

Nâng cao chất lượng các tiêu chí

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, đánh giá cao kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghi Vạn đạt được trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thu Hương

Theo đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, kết quả đạt chuẩn xã nông thôn mới chỉ mới là kết quả bước đầu, vì vậy, thời gian tới đề nghị xã Nghi Vạn cần tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Để làm được điều đó, xã cần nâng cao hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã; huy động lồng ghép các nguồn lực, đồng bộ để xây dựng và nâng cao các tiêu chí, trong đó, nguồn lực của nhân dân đóng vai trò quyết định.

Đi cùng với đó là tập trung phát triển sản xuất, đẩy mạnh hợp tác liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm và xây dựng phát triển nhiều mô hình có hiệu quả; xây dựng nhiều vườn chuẩn nông thôn mới nhằm nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân, xây dựng xã Nghi Vạn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trao Giấy khen của Huyện Nghi Lộc cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thu Hương

Trao Giấy khen của huyện Nghi Lộc cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân; UBND huyện Nghi Lộc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới xã Nghi Vạn.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.