Xây dựng chợ gắn với nông thôn mới

(Baonghean) - Nghi Lộc có 23 chợ nông thôn, trong đó có 6 chợ thuộc loại III, chưa có chợ loại I và loại II. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, UBND huyện chú trọng đầu tư xây dựng chợ nông thôn đạt chuẩn. Đến nay, có 6 chợ được xây dựng xong và đưa vào sử dụng. Hiện, UBND huyện đang triển khai xây dựng các chợ còn lại, góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng chợ, trong xây dựng nông thôn mới.

Chợ Nghi Kiều được đưa vào sử dụng từ 2 năm nay. Từ khi có chợ mới này, tình trạng bày bán hàng hoá lộn xộn của các hộ kinh doanh giảm hẳn, không còn cảnh chen lấn giữa các mặt hàng, thay vào đó là các dãy ki ốt bán hàng đúng nơi quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình trao đổi, mua bán hàng hoá. Chị Nguyễn Thị Đề - một chủ kinh doanh tại chợ Nghi Kiều cho hay: Sau khi xây dựng chợ xong, chúng tôi được UBND xã cho thuê một gian ốt để kinh doanh. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn, hàng hóa không bị ẩm ướt như trước đây, khách hàng dễ lựa chọn quần áo hơn.

Hiện nay, cả 6 chợ đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn huyện (gồm chợ Thị trấn Quán Hành, Nghi Kiều, Nghi Thạch, Nghi Trung, Nghi Công Nam, Nghi Xuân), đều có diện tích trên 3000m2, khu vực đình chợ chiếm 40%, khu vực mua bán ngoài trời chiếm 25%, diện tích sân, cây xanh chiếm 10%. Trên địa bàn huyện cũng đang tiến hành xây dựng 3 chợ nông thôn của 3 xã gồm:  Nghi Hoa, Nghi Văn, và Nghi Mỹ.  Nghi Hoa là một trong những xã đang được đầu tư xây dựng chợ, ngoài sự hỗ trợ của tỉnh và huyện, UBND xã đã huy động kinh phí đầu tư xây dựng chợ khá khang trang: Với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, diện tích hơn 5000m2, tường bao quanh, khu vệ sinh, các gian bán hàng có mái che, khu bán tập trung đúng quy định. Dự kiến, chợ sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Ông Nguyễn Văn Hương-  Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa cho biết: “Xây dựng chợ nông thôn là 1 trong những tiêu chí mà xã Nghi Hoa tiến hành thực hiện trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Hiện, UBND xã đang tiến hành hoàn thiện chợ, phấn đấu đến tháng 10 sẽ đưa vào sử dụng, nhằm phục vụ nhu cầu buôn bán của nhân dân"...

Để tiếp tục hoàn thành tiêu chí này, UBND huyện đã ban hành các cơ chế nhằm khuyến khích cơ sở xây dựng hệ thống chợ, phấn đấu đến năm 2013 toàn huyện có trên 10 chợ đạt chuẩn nông thôn mới. Cùng với đó, UBND huyện lập dự án xây dựng chợ tại xã Nghi Diên, Nghi Long, Nghi Vạn... Bình quân mỗi chợ có tổng kinh phí xây dựng từ 3 đến 5 tỷ đồng. Trong đó, UBND huyện hỗ trợ mỗi chợ không quá 300 triệu đồng, số còn lại là ngân sách của xã và huy động nhân dân đóng góp. Ông  Nguyễn Bằng Phi - Chuyên viên phòng Công thương huyện Nghi Lộc cho biết: Để hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn, UBND huyện đã lập dự án xây dựng chợ, triển khai xây dựng các chợ mới. Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đầu tư xây dựng thêm một số chợ nữa".

Xây dựng chợ nông thôn theo tiêu chí mới, được UBND huyện Nghi Lộc xác định là 1 trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bởi hoạt động của chợ sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi hàng hóa của người dân nông thôn; thúc đẩy sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa; đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí trong lộ trình xây dựng nông thôn mới.

Thanh Nhàn (Đài Nghi Lộc)

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.