Xung đột Israel – Palestine: chưa tìm ra giải pháp nào

(Baonghean.vn) – Ngày 11/11,  trong chuyến thăm Washington, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa vẽ ra bức tranh ảm đạm về cuộc xung đột Israel - Palestine khi cho rằng hiện trạng căng thẳng giữa người Israel và người Palestine sẽ còn kéo dài.

Trong một cuộc tranh luận với những người mang tư tưởng dân chủ, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với người Palestines, dù là được đàm phán hay đơn phương, đều phải tính đến vấn đề an ninh cho Israel. Tuy nhiên, theo ông Netanyahu thì người Palestine “chưa sẵn sàng để chấp nhận điều đó vào lúc này”.

Hàng loạt vụ tấn công giữa người Palestine và Israel được ghi nhận trong thời gian qua khiến nhiều người lo ngại về một phong trào intifada mới lại bắt đầu hình thành. Ảnh: Internet
Hàng loạt vụ tấn công giữa người Palestine và Israel được ghi nhận trong thời gian qua khiến nhiều người lo ngại về một phong trào intifada mới lại bắt đầu hình thành. Ảnh: Internet

Thủ tướng Israel cũng quan ngại về phong trào intifada (thuật ngữ chỉ các cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại người Israel) đang bắt đầu hình thành với các vụ bạo lực liên tiếp xảy ra tại Trung Đông trong thời gian qua. 

Khi được hỏi đến vấn đề Jerusalem,  một vấn đề nhạy cảm với cuộc xung đột Israel – Palestine, Thủ tướng Netanyahu cho rằng “câu hỏi về Jerusalem và Núi đền vẫn chưa thể tìm được hướng giải quyết, do đó 2 khu vực trên vẫn nên xem như thuộc chủ quyền của Israel nếu không muốn lại gây ra xung đột”.

Được biết, tiến trình hòa bình nhằm chấm dứt gần 70 năm xung đột giữa người Israel và người Palestine đã bị ngừng trệ hơn một năm nay sau khi các nỗ lực hòa giải của Mỹ thất bại. Tình hình khu vực Trung Đông lại đang có dấu hiệu nóng lên. Đặc biệt là từ ngày 1/10, cơ quan chức năng thống kê có đến 77 người Palestine và 10 người Israel thiệt mạng trong các vụ xung đột diễn ra tại các vùng lãnh thổ của người Palestine, Jerusalem và Israel.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.