Yên Thành: sản xuất 30 ha lúa VietGap và canh tác cải tiến

(Baonghean.vn) - Nhằm nâng cao giá trị canh tác trên 1 đơn vị diện tích, khuyến khích người dân sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch và an toàn, từ đầu năm 2016 đến nay, Yên Thành đã hỗ trợ để đầu tư thâm canh 30 ha lúa thuần theo mô hình VietGap và hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI).

Ông  Nguyễn Nhuận Giao xóm Nam Thịnh, xã Phúc Thành kiểm tra chăm sóc lúa Xuân chất lượng cao của mình
Ông Nguyễn Nhuận Giao, xóm Nam Thịnh, xã Phúc Thành kiểm tra chăm sóc lúa Xuân chất lượng cao 

Cụ thể, vụ Xuân 2016 có mô hình 10 ha lúa thuần chất lượng cao theo hướng VietGap tại xóm 2, xã Xuân Thành do Trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ; vụ hè thu 2016 có 10 ha tại xóm 4, xã Hậu Thành và 10 ha tại xã Tăng Thành theo hệ thống canh tác lúa cải tiến do Chi cục Trồng trọt tỉnh hỗ trợ.

Bình quân mỗi mô hình được đầu tư 30 triệu đồng bằng hình thức hỗ trợ về giống, vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; cán bộ khuyến nông và bảo vệ thực vật theo dõi và tư vấn để có giải pháp chăm sóc đúng quy trình. Một trong những ưu điểm nổi bật của phương thức canh tác mới là ưu tiên sử dụng giống lúa thuần; khi có sâu bệnh, thay vì phun thuốc bảo vệ thực vật tùy tiện 4 lần/vụ thì nay chỉ còn 2 lần, hạn chế sử dụng phân bón vô cơ nên sản phẩm lúa sạch và an toàn hơn.

Hội thảo đầu bờ về sản xuất lúa theo hướng VietGap
Hội thảo đầu bờ với nông dân về sản xuất lúa theo hướng VietGap tại Xuân Thành

Kết quả nghiệm thu cho thấy, do sử dụng lượng giống, phân bón ít hơn, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng đúng quy trình nên cùng 1 diện tích và xứ đồng nhưng sản phẩm sản xuất theo mô hình sạch và an toàn, năng suất cao hơn; bình quân mỗi hec ta cho thu hoạch giá trị tăng 8,6 triệu đồng (mô hình SRI) và 9,7 triệu đồng mô hình thâm canh lúa chất lượng cao theo hướng VietGap so với mô hình đối chứng nhân dân canh tác theo tập quán truyền thống.

Thu hoạch lúa hè thu 2016 tại cánh đồng xã Tăng Thành, Yên Thành
Thu hoạch lúa hè thu 2016 tại cánh đồng xã Tăng Thành, Yên Thành

Ông Nguyễn Văn Dương – Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết: Trên cơ sở kết quả mô hình này, huyện tiếp tục khuyến khích bà con nông dân mở rộng diện tích, tạo ra nhiều sản phẩm sạch và an toàn; đồng thời kiến nghị với các cơ quan liên quan của tỉnh có cơ chế hỗ trợ, sớm có hướng dẫn để các địa phương mạnh dạn ứng dụng mô hình VietGap cho cây lúa./.

Nguyễn Hải

 

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.