Dập tắt đám cháy ở trạm biến áp trong 3 phút

(Baonghean.vn) - Với tình huống giả định cháy tại trạm biến áp, các nhân viên Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với cảnh sát chữa cháy đã dập tắt ngọn lửa trong khoảng 3 phút.
Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát PCCC Số 1 (Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Nghệ An), phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức diễn tập chữa cháy nhằm nâng cao hợp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Cuộc diễn tập với sự tham gia của 2 xe cứu hỏa cùng gần 30 người thuộc 2 đơn vị. Đây là đợt diễn tập được tổ chức định kỳ hàng năm. Ảnh: Tiến Hùng
Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát PCCC Số 1 (Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Nghệ An), phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức diễn tập chữa cháy nhằm nâng cao hợp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Cuộc diễn tập với sự tham gia của 2 xe cứu hỏa cùng gần 30 người thuộc 2 đơn vị. Đây là đợt diễn tập được tổ chức  định kỳ hàng năm.  Ảnh: Tiến Hùng
Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An, buổi diễn tập nhằm mục đích chủ động tổ chức chữa cháy kịp thời các cơ sở điện lực, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ cho cán bộ nhân viên điện lực cũng như người dân trong khu vực. Ảnh: Tiến Hùng
Theo lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An, buổi diễn tập nhằm mục đích chủ động tổ chức chữa cháy kịp thời các cơ sở điện lực, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ cho cán bộ nhân viên điện lực cũng như người dân trong khu vực. Ảnh: Tiến Hùng
Đảm bảo tính mạng cho người là yêu cầu hàng đầu trong buổi diễn tập. Ảnh: Tiến Hùng
Đảm bảo tính mạng cho người là yêu cầu hàng đầu trong buổi diễn tập. Ảnh: Tiến Hùng
Tình huống giả định cháy lớn tại trạm biến áp, 2 xe cứu hỏa lập tức có mặt để tham gia dập lửa. Ảnh: Tiến Hùng
Tình huống giả định cháy lớn tại trạm biến áp, 2 xe cứu hỏa lập tức có mặt để tham gia dập lửa. Ảnh: Tiến Hùng
Theo thượng tá Trịnh Xuân Hợp - Phó Phòng Cảnh sát PCCC Số 1, trung bình mỗi tuần trên địa bàn thành phố Vinh xảy ra một vụ cháy do chập điện. Việc chữa cháy nếu không có sự phối hợp với ngành điện sẽ rất khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Ảnh: Tiến Hùng
Theo thượng tá Trịnh Xuân Hợp - Phó Phòng Cảnh sát PCCC Số 1, trung bình mỗi tuần trên địa bàn thành phố Vinh xảy ra một vụ cháy do chập điện. Việc chữa cháy nếu không có sự phối hợp với ngành điện sẽ rất khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Ảnh: Tiến Hùng
Sau khoảng 3 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Sau buổi diễn tập, Ban chỉ huy đã chỉ ra những hạn chế cũng như ưu điểm của các cá nhân trong lúc chữa cháy. Ảnh: Tiến Hùng
Sau khoảng 3 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Sau buổi diễn tập, Ban chỉ huy đã chỉ ra những hạn chế cũng như ưu điểm của các cá nhân trong lúc chữa cháy. Ảnh: Tiến Hùng

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.