Khởi tố các bị can chém tổ trưởng dân phố

Sau khi đình chỉ về hành vi cố ý gây thương tích, cơ quan công an ra quyết định khởi tố các bị can về hành vi hủy hoại tài sản. 

Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Mai Tú (29 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) và các đồng phạm để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Đây là nhóm bị can dùng hung khí chém tổ trưởng dân phố Bùi Đình Tôn (64 tuổi, ngụ khu phố 11, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) và người nhà rồi đập phá tài sản. 

Trước đó, Tú cùng ba bị can Lê Văn Luận (25 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Đình Linh (27 tuổi, ngụ phường Tân Phong) và Lê Văn Cương (25 tuổi, quê Thanh Hóa) đã bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích. Nhưng khi cáo trạng được chuyển sang tòa án để xét xử thì người bị hại rút yêu cầu khởi tố, buộc tòa phải đình chỉ.

Đổi tội danh với các bị can chém tổ trưởng dân phố - ảnh 1
Con gái ông Tôn bị nhóm côn đồ chém bị thương ở tay khi giải cứu cho cha. 

Do đây là vụ án cố ý gây thương tích, tỉ lệ thương tật của người bị hại dưới 11%. Cụ thể, ông Tôn bị chém gây thương tật tỉ lệ 6%, chị Bùi Thị Sâm (con gái ông Tôn) và anh Nguyễn Đức Phượng (con rể ông Tôn) đều bị thương tật tỉ lệ 3%.

Trong thời gian chờ ngày xét xử, người bị hại Bùi Đình Tôn đã xin rút đơn yêu cầu khởi tố bị can buộc tòa phải đình chỉ vụ án.

Sau khi vụ án bị đình chỉ, Thường trực Thành ủy Biên Hòa đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng xác định vụ án gây xôn xao dư luận, hành vi của các bị can rất côn đồ, có tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội giữa ban ngày, gây hoang mang cho nhiều người dân địa phương nên phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Các cơ quan tư pháp của tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản. Trong đó, bị can Tú được xác định là kẻ chủ mưu, trực tiếp gây ra vụ án.

Đổi tội danh với các bị can chém tổ trưởng dân phố - ảnh 2
Nhiều tài sản của gia đình ông Tôn bị nhóm Tú đập phá.

Theo kết quả điều tra, vào tối 13/1, công an bắt quả tang anh rể Tú (ngụ phường Tân Phong) có hành vi tàng trữ thuốc lá lậu. Do nghi ông Tôn trình báo cho công an sự việc nên Tú đã tìm cách trả thù.

Rạng sáng 14/1, Tú rủ Luận, Linh, Cương và Dũng, Tèo (cả hai chưa rõ lai lịch) đi trên hai ô tô mang hung khí đến nhà ông Tôn. Vừa thấy ông Tôn dắt xe máy ra cổng chở cháu đi học, nhóm Tú xông vào chém. Thấy cha bị chém, chị Sâm và anh Phượng chạy ra can ngăn cũng bị các đối tượng này chém bị thương.

Trước khi bỏ đi, nhóm này còn đập bể cửa kính, tivi, hai xe máy, một mặt bàn bằng kính và một số đồ đạc trong nhà ông Tôn rồi lên hai ô tô chờ sẵn bên ngoài bỏ đi.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, Công an TP Biên Hòa đã lần lượt bắt giữ Tú và đồng bọn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Thống kê ban đầu xác định thiệt hại tài sản của ông Tôn trong vụ án gần 10 triệu đồng.

Theo PLo

tin mới

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên sẽ cưỡng chế thu hồi đất của 8 hộ dân để bàn giao cho nhà đầu tư Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, nhưng 8 hộ dân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP).

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

Tội vi phạm các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên được quy định như thế nào?

(Baonghean.vn) - Hiện nay, tình trạng vì lợi nhuận vì tiền mà một số người săn bắt thú rừng vô tội vạ, dù là thú quý. Vậy người được giao quản lý khu bảo tồn nhưng có hành vi vi phạm quy định thì bị xử phạt như thế nào?. Vấn đề quan tâm của ông Trần Hữu Dinh (Con Cuông, Nghệ An).

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

Bi kịch gia đình sau vụ án cha đoạt mạng con gái

(Baonghean.vn) - Hết lòng với con gái nhưng đứa con mới lớn lại có những lời nói không chuẩn mực với cha mẹ. Trong cơn nóng giận cộng với men rượu, Lê Đình Ngọc đã đoạt mạng con gái 17 tuổi và người yêu 19 tuổi. Đằng sau vụ án là câu chuyện đau lòng, bi kịch của 1 gia đình.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo thông qua các hội nhóm, nhóm chat đầu tư chứng khoán

(Baonghean.vn) - Gần đây, một số đối tượng lừa đảo đã lập các nhóm chat, giả danh các “chuyên gia” dụ dỗ nhà đầu tư tham gia hội nhóm kín trên mạng, cài đặt website, app, gửi tiền đầu tư chứng khoán. Khi nạn nhân không còn khả năng gửi thêm tiền, chúng khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

Buôn ma túy, mẹ và con gái cùng ngồi tù

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, TAND tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm hình sự Lô Thị Tuyết (SN 1962, trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), Vi Thị Nhung (SN 1993, con gái Tuyết) và Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu) về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Bắt giam đối tượng dùng clip 'nóng' để tống tiền

Để có tiền tiêu xài, Toàn lập nhiều tài khoản mạng xã hội, rồi tải hình ảnh và clip nhạy cảm liên quan đến các cô gái trẻ. Sau đó, kết bạn với nhiều nam giới rồi nhắn tin, gửi cho họ các hình ảnh, clip có nội dung khiêu dâm và tống tiền.

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

Huyện Hưng Nguyên đối thoại với các hộ dân trước khi cưỡng chế bàn giao đất cho nhà đầu tư thực hiện Dự án VSIP

(Baonghean.vn) - Ngày 10/5, UBND Hưng Nguyên tổ chức đối thoại, vận động 8 hộ dân trên địa bàn xóm Phúc Long (Hưng Tây), chấp hành bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (gọi tắt là Dự án VSIP Nghệ An).

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn trả lời kiến nghị cử tri Nghệ An về Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai

(Baonghean.vn) - Dự án sửa chữa, nâng cấp đê Lương - Yên - Khai, huyện Thanh Chương đã triển khai từ năm 2011, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư, nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa lũ.