Từ thợ làm khung cửa thành 'siêu đạo chích' với 14 vụ trộm

Ngày 6/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết: cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố đối tượng Mai Xuân Hải (27 tuổi, quê quán Hà Trung, Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản."

Với lợi thế có nghiệp vụ về lắp ráp khung cửa, Hải dễ dàng đột nhập vào các căn hộ để trộm cắp. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)
Với lợi thế có nghiệp vụ về lắp ráp khung cửa, Hải dễ dàng đột nhập vào các căn hộ để trộm cắp. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, Hải là nghi phạm gây ra 14 vụ đột nhập khu đô thị Mỹ Đình (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) trộm số tiền hơn 750 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật khác. 

Ước tính, tổng giá trị tài sản Hải trộm cắp khoảng gần 2 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Hải vốn là một thợ làm khung cửa và khung rèm cửa. Trong quá trình đi làm, Hải quan sát thấy cửa sổ căn hộ ở khu đô thị Mỹ Đình dễ tháo lắp nên nảy sinh ý định trộm tài sản.

Từ tháng 7/2016, tận dụng... "lợi thế chuyên môn", tên đạo chích bắt đầu lẻn vào khu đô thị Mỹ Đình. Hải cẩn thận thăm dò các căn hộ vắng chủ nhà để trộm cắp.

Nam thanh niên 27 tuổi sử dụng đồ nghề để tháo các khung cửa sổ của các căn hộ rồi lẻn vào bên trong lấy tài sản. Xong việc, Hải cẩn thận lắp lại khung cửa về nguyên trạng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.

Theo Vietnamplus

tin mới

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.