Không né trách nhiệm, chung đích sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá

(Baonghean) - Thẳng thắn, trách nhiệm là tinh thần xuyên suốt Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2015 được UBND tỉnh tổ chức vào sáng 19/9. Đặc biệt, cách giải quyết thấu đáo các vấn đề đặt ra, các ý kiến chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh đã làm các doanh nghiệp hài lòng và yên tâm về việc được quan tâm đảm bảo các quyền lợi...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh cần tập trung làm sao để đối thoại thực sự hiệu quả, các ý kiến phát biểu thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề vì cái chung. Về phía lãnh đạo tỉnh sẵn sàng tiếp thu trên tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng doanh nghiệp... 
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.	Ảnh: Hoàng Vĩnh
Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị. Ảnh: Hoàng Vĩnh
...Hội nghị đã dành phần lớn thời gian cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát biểu các kiến nghị. Ông Nguyễn Xuân Kiên - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, chia sẻ: Hiện nay hệ thống bệnh viện tư trên địa bàn có 10 bệnh viện với 1.200 giường bệnh với tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng nhưng hoạt động chưa hiệu quả, không tương xứng với mức đầu tư, một số bệnh viện có nguy cơ phá sản. Nguyên nhân  do cạnh tranh gay gắt, nhân lực thiếu và yếu, có những bác sỹ làm việc cùng một lúc tại 2 - 3 bệnh viện; quy hoạch xây dựng hơi nhiều bệnh viện trên địa bàn Thành phố Vinh... mong Sở Y tế, các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp có thể như cho phép các bệnh viện tư được thông tuyến, khám bệnh tương đương tuyến huyện.
Ông Trần Anh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiêp tiêu biểu Nghệ An kiến nghị, theo dự kiến, Việt Nam gia nhập cộng đồng ASEAN vào tháng 12/2015 mà trước mắt là hình thành kinh tế ASEAN, điều này sẽ mang lại cho các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng cơ hội để phát triển. Thế nhưng, hiện tại các doanh nghiệp chưa thấy sự vào cuộc của các cấp, ngành liên quan về vấn đề này. Đề nghị UBND tỉnh tổ chức hội nghị để phổ biến những nội dung cần thiết về hội nhập cộng đồng ASEAN để các doanh nghiệp Nghệ An được biết nhằm tận dụng được những cơ hội và ứng phó với những thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp.
Một số ý kiến phản ánh tình trạng cải cách hành chính chưa thật tốt, “trên thoáng nhưng dưới chưa thông”... Ông Trịnh Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty CP thương mại Nghệ An cho hay, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành giải quyết nhanh, nhưng đội ngũ chuyên viên thực thi còn trì trệ. “Thực hiện Thông tư liên tịch số 30 về việc xử lý tài sản thế chấp, để xác nhận tài sản trên đất và quyền sử dụng đất vay vốn ngân hàng, tháng 4/2015, chúng tôi đến Sở TN&MT để làm thủ tục nhưng đến tháng 8/2015, Sở mới thông báo công ty thiếu chứng thư thẩm định kỹ thuật của công trình. Vì sao sở không trả lời ngay mà phải đợi sau 4 tháng mới trả lời?... Đề nghị tỉnh có giải pháp để khắc phục tình trạng trên?” - Ông Sơn kiến nghị.  Các đại biểu đại diện Hội Doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp tiêu biểu, doanh nghiệp CCB, giám đốc các doanh nghiệp, các nhà đầu tư cũng đã phát biểu phản ánh nhiều nội dung liên quan đến tình hình sản xuất và những tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp. 
Hội nghị đã dành phần lớn thời gian đối thoại giải đáp trực tiếp các vướng mắc của doanh nghiệp về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá thuê đất, khai thác khoáng sản, thủ tục vay vốn ngân hàng, chính sách hoàn thuế, ưu đãi thuế, hoạt động khuyến công… Đại diện Công ty CP Tân Long phản ánh: căn cứ Nghị quyết 63/NQ.CP và Văn bản số 1537/CT-QLN của Cục Thuế thông báo về việc chỉ đạo cho phép xóa tiền phạt nộp chậm, nếu doanh nghiệp nộp tiền gốc trước ngày 13/12/2014. Công ty đã thực hiện việc nộp thuế gốc theo các văn bản hướng dẫn như trên, nhưng doanh nghiệp vẫn bị Cục Thuế đòi cưỡng chế. Hiện tại, công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, chỉ còn nợ số tiền phạt nộp chậm thuế là 155 triệu đồng do công ty đang còn khó khăn nên xin đề nghị cho khoanh nợ thuế phạt nộp chậm. Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Cục Thuế Nghệ An cho rằng, việc xóa nợ tiền chậm nộp trước ngày 1/7/2013 đối với các doanh nghiệp đã nộp hết tiền thuế trước ngày 31/12/2014 không được Quốc hội thông qua. Tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về việc khoanh nợ tiền thuế, vì vậy, Công ty Tân Long phải nộp số tiền chậm nộp, còn nợ tiền phạt chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành...
Dây chuyền chế biến hải sản của Nhà máy Royal Foods (KKT Đông  Nam). 	Ảnh: Lâm Tùng
Dây chuyền chế biến hải sản của Nhà máy Royal Foods (KKT Đông Nam). Ảnh: Lâm Tùng
Đáng chú ý, tại hội nghị lần này, ngoài lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, chuyên viên các lĩnh vực, số lượng DN tham dự rất đông, nêu ý kiến thẳng thắn. Ngoài 33 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị, còn 80 ý kiến được các sở, ngành trả lời bằng văn bản, Sở KH&ĐT tổng hợp lại. Về cơ bản, các vướng mắc, chia sẻ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã được các sở, ngành trả lời khá thấu đáo. Kết thúc buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; giao nhiệm vụ cho các cấp, ngành, các địa phương trả lời kịp thời thắc mắc của doanh nghiệp. Các kiến nghị được nêu tại hội nghị đã thể hiện sự thẳng thắn của các doanh nghiệp về các vướng mắc, khó khăn để lãnh đạo tỉnh đưa ra biện pháp giải quyết phù hợp.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp, tất cả cơ quan, ban, ngành phải có trách nhiệm giải quyết. Các chuyên viên - những người thực thi công vụ phải vào cuộc hiệu quả hơn để tạo sự chuyển biến chung. Làm sao để tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp kịp thời hơn chứ không chỉ dừng lại ở cuộc đối thoại thường niên, chủ tịch đề nghị sau hội nghị này, hàng tháng UBND tỉnh sẽ tổ chức buổi làm việc để nghe kiến nghị của doanh nghiệp thông qua các hiệp hội, sở KH&ĐT tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp để tỉnh bàn cách tháo gỡ. Vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh giao văn phòng đưa vào lịch tổ chức trước cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ hàng tháng. UBND tỉnh cũng giao cho các phó chủ tịch hàng tháng làm việc với doanh nghiệp theo chuyên đề…
Trọn một buổi sáng dành cho đối thoại, nhiều ý kiến chưa được phát biểu sẽ được các sở, ngành liên quan tiếp tục trả lời bằng văn bản. Nhưng nhìn chung các câu hỏi mang tính xây dựng cao của doanh nghiệp cũng như phần trả lời khá thấu đáo của các sở, ngành đã khiến những người tham dự hội nghị hài lòng. Sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, của Sở KH&ĐT đối với hội nghị lần này đã thể hiện sự đổi mới, cầu thị và vào cuộc thực sự trên tinh thần bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp của các sở, ngành, UBND tỉnh. Hội nghị cũng thống nhất quan điểm: Nghệ An đang có bước tiến dài, thể hiện ngay ở chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2014. Tuy nhiên, dù đã có sự nỗ lực tăng bậc, công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp… đã có những chuyển động rõ nét, nhưng để cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh hơn nữa, để Nghệ An thực sự trở thành tỉnh khá như tinh thần Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị thì còn nhiều việc phải làm; trong đó chú trọng việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời cũng là giải pháp tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, góp phần thu nộp nguồn ngân sách lớn cho tỉnh…
Thu Huyền

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.