Đô thị hóa ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 7/4, UBND tỉnh tổ chức hội thảo khoa học về "Quá trình đô thị hóa ở Nghệ An những vấn đề thực tiễn và giải pháp phát triển."

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Quốc Thành, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các nhà khoa học, giáo sư, tiến sỹ, kiến trúc sư và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

ảnh 1
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo quy hoạch được duyệt, đến năm 2020, Nghệ An có 144 đô thị các loại. Đến thời điểm hiện nay công tác lập quy hoạch xây dựng các đô thị đã hoàn chỉnh đối với các đô thị lớn và đô thị chính; các đô thị mới và các đô thị trung tâm cụm, xã (thị tứ) đang được triển khai lập quy hoạch.

Nhìn chung, phát triển đô thị Nghệ An trong giai đoạn vừa qua có tăng về số lượng. Đến nay toàn tỉnh có 23 đô thị các loại. Quá trình đô thị hóa góp phần thúc đẩy nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế, làm chuyển dịch các hoạt động của dân cư từ khu vực 1 sang khu vực 2, 3.

Đô thị hóa kéo theo sự phát triển nhanh về giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, y tế, tạo ra nhiều việc làm mới cho lực lượng lao động trong tỉnh...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình đô thị hóa còn những tồn tại cần quan tâm giải quyết như: Đô thị hóa không đồng đều, chất lượng đô thị còn thấp, nhiều chỉ tiêu của hệ thông đô thị Nghệ An chưa đạt mức trung bình của cả nước.

Kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đồng bộ; tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng ở phần lớn đô thị Nghệ An đều chậm so với phát triển kinh tế, xã hội. 

ảnh 2
Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam trao đổi ý kiến tại hội thảo.

Bộ mặt kiến trúc cảnh quan đô thị còn lộn xộn, thiếu thẩm mỹ. Tình trạng ngập úng cục bộ, ô nhiễm môi trường, nguồn nước, ách tắc giao thông đang diễn ra,...

Vấn đề đặt ra là làm thế nào để giải quyết những bất cập xảy ra trong quá trình đô thị hóa? Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung về những vấn đề về hạ tầng đô thị, kinh tế đô thị, môi trường đô thị, văn hóa đô thị.

Đồng thời nêu một số giải pháp có tính thực tiễn như việc tập trung nguồn lực, trí tuệ, sát thực tế của từng địa phương, phù hợp với vùng miền để đưa Nghệ An phát triển.

 Các nhà khoa học, chuyên gia cũng nêu những định hướng có tính lâu dài, bền vững công tác quy hoạch, cơ cấu phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phát triển văn hóa cũng như chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp giải quyết các vấn đề về đô thị hóa tại các địa phương.

Kết luận hội thảo, đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu nêu ra tại hội thảo, qua đó thống nhất với nội dung trong đề cương của hội thảo, đồng thời đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan  tiếp thu, tổng hợp những ý kiến để hoàn thiện  quá trình đô thị hóa ở Nghệ An, cũng như giải pháp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Quỳnh Lan

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.