1.200 ha lúa ở Hưng Nguyên héo khô vì hạn

(Baonghean.vn) - Nắng hạn gay gắt, sông suối, hồ đập khô cạn, trạm bơm treo máy khiến hàng ngàn ha lúa hè thu ở Hưng Nguyên (Nghệ An) đang héo khô, đứng trước nguy cơ chết cháy.

Ông Nguyễn Hữu Lý (xóm 8 A, xã Hưng Yên Nam) than thở: Nhà tôi có gần 6 sào đất trên cánh đồng xóm 8, hiện đang chờ nước nhưng các khe, đập trên địa bàn đều khô cạn; năm nay nắng hạn quá, nguy cơ cao phải bỏ hoang.  

Đến thời điểm này, toàn xã Hưng Yên Nam mới chỉ gieo cấy được 206 ha lúa, hiện còn 175 ha diện tích lúa hè thu đang chờ nước. Trong đó, xã có chủ trương chuyển đổi khoảng 100 ha sang trồng ngô và các loại cây trồng cạn khác nhưng cũng phải chờ mưa xuống mới  có thể làm đất, gieo trỉa.

Nhiều diện tích lúa trên địa bàn Hưng Nguyên héo khô vì thiếu nước tưới
Nhiều diện tích lúa trên địa bàn xã Hưng Yên Nam, Hưng Nguyên héo khô vì thiếu nước tưới

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch UBND xã Hưng Yên Nam cho biết: Những ngày qua xã đã huy động nhân dân nạo vét lòng kênh để chắt nước cứu lúa nhưng cũng chỉ cấp nước được cho gần 40 ha. Hiện tại, có 2/3 trạm bơm của xã đều treo máy vì không còn nước, còn lại một trạm hoạt động cầm chừng. Rất nhiều máy bơm dầu đã được huy động để chắt nước tưới cho lúa nhưng cũng không cải thiện được tình hình.

Còn tại xã Hưng Yên Bắc vẫn còn 60 ha chưa thể gieo cấy được. Trong khi đó, 200 ha lúa thì đang trong tình trạng khô héo, ruộng khô nứt nẻ vì thiếu nước. Ông Đinh Xuân Lam, xóm 2 A, xã Hưng Yên Bắc cho hay: Nhà tôi có 6 sào đất lúa, hiện nay vẫn còn 50% diện tích đang bỏ hoang chờ có nước để gieo cấy vụ mùa vì hè thu đã hết thời vụ. 3 sào lúa đã được gieo cấy hiện nay ruộng cũng khô nứt nẻ, lúa chết héo vì nắng nóng suốt cả tháng nay”.

Khe Rành, xã Hưng Yên Bắc khô cạn, khiến nhiều diện tích không có nước sản  xuất hè thu
Khe Rành, xã Hưng Yên Nam khô cạn, khiến nhiều diện tích không có nước sản xuất hè thu

Hiện nay, nay kênh Gai cung cấp nước cho xã đã cạn khô bởi vậy các trạm bơm của xã không thể hoạt động được nữa. Mặc dù xã đã huy động máy bơm dầu để bơm chuyền nước cứu lúa nhưng cũng không thể cải thiện tình hình vì nguồn đã khô kiệt. Những ngày qua, xã đã phải cầu cứu trạm bơm Vạn Hồng của xã Hưng Trung bơm nước tưới nhưng do bơm ngược nguồn nên không hiệu quả.

Bà con làm sẵn đất chờ nước
Nhiều đám ruộng ở xã Hưng Yên Bắc được bà con cày, xới sẵn chờ nước...

Đến nay, Hưng Nguyên đã gieo cấy được 4.100 ha lúa hè thu. Nắng hạn kéo dài, làm cho nước nguồn từ các sông suối hồ đập khô cạn, khiến hơn 1.200 ha lúa hè thu đang thiếu nước trầm trọng, trong đó hơn 700 ha lúa đã bị khô héo, nguy cơ chết cháy; tập trung ở các xã Hưng Yên Nam, Hưng Yên Bắc, Hưng Phúc, Hưng Tây, Hưng Lợi ....

 Thanh Tâm

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.