1,8 tỷ đồng đầu tư nước sạch hiệu quả ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Trước đây mỗi khi mùa hè đến người dân 3 xóm ở xã Nghĩa Lạc là xóm Mồn, xóm Mẻn, xóm Tân (Nghĩa Lạc, Nghĩa Đàn) lại lo lắng vì thiếu nước sinh hoạt, nhiều hộ gia đình phải ăn uống, tắm giặt bằng nước khe, suối. 

Niềm vui của ngừoi
Người dân vui mừng khi nước về làng.

Nhưng nay được đầu tư công trình nước tự chảy 1,8 tỷ đồng, dẫn nước từ núi về nhân dân vui mừng có nước sạch để sinhh hoạt. Gọi là bể nước tự chảy bởi bể nước được xây ở trong núi, cách khu dân cư khoảng 1km, nơi có nguồn nước sạch. Tại đây nước từ mạch của vách núi chảy vào bể, sau đó xử lý qua hệ thống bể lọc 3 ngăn với dung tích 142 khối. Cuối cùng qua hệ thống dẫn chính hơn 1000 m đến 3 xóm là xóm Mẻn, xóm Mồn, và xóm Tân. Cứ 5 đến 10 hộ ở cạnh nhau được dùng chung một bể nước. Có 24 bể chứa nước như vậy được xây đã giúp người dân thuận tiện trong việc sử dụng nước cũng như bảo vệ nguồn nước.

Chị Lương Thị Định - xóm Mẻn xã Nghĩa Lạc chia sẻ: Trước đây gia đình cũng vay tiền đào được một cái giếng nhưng nước giếng nhiều bùn không uống được, vào mùa nắng thì giếng bị khô vì vậy trong nhà phải có một người chuyên đi lấy nước ở khe suối và các giếng khác của làng xóm, rất vất vả. Từ khi được nhà nước quan tâm đưa nước về tận xóm ai cũng phấn khởi lắm, yên tâm lấy nước ăn, tắm giặt…

Xã Nghĩa Lạc huyện Nghĩa Đàn có gần 3.000 nhân khẩu trong đó có 98% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình có thói quen ăn uống sinh hoạt bằng nước khe suối, một số hộ dùng nước giếng bị cạn vào mùa khô. 

Đến một bể chứa nước ở xóm Mồn, xã Nghĩa Lạc chứng kiến cảnh người dân tập trung lấy nước chúng tôi mới thấy được niềm vui của đồng bào nơi đây. Chị Lô Thị Mại - người dân xóm Mồn cho biết thêm: có nguồn nước quý nhân dân bảo nhau phải bảo vệ nguồn nước và công trình để không bị hư hỏng. Bể nước chính tận trên núi nên chúng tôi thường xuyên phân công nhau lên phát dọn cho sạch, bảo con cháu không chăn thả ở gần làm bẩn nguồn nước.

Nguồn nước còn được phục vụ cho trạm y tế và các trường học trên địa bàn xã. Để công trình này phát huy được hiệu quả lâu dài, xã Nghĩa Lạc đã tuyên truyền cho người dân phát huy tính cộng đồng, có ý thức trong việc bảo vệ công trình, thường xuyên vệ sinh các bể nước.

a
Người dân phát dọn xung quanh bể nước.

Ông Lê Trọng Cán -  PCT UBND xã Nghĩa Lạc cho biết: Qua sinh hoạt thực tế thì có 3 xóm gần đây cách đây 2 cây số thường xuyên thiếu nước nhất là mùa hạn. Qua quá trình khảo sát thì chọn mạch nước này vừa sạch vừa đảm bảo nguồn cho bà con sinh hoạt.

Hiện nay nước sạch của Nghĩa Lạc ốn định đã cung cấp đầy đủ cho 200 hộ gia đình ở các xóm Mồn, Mẻn, Tân trong mùa hạn, đặc biệt là nước hợp vệ sinh. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ công trình, đảm bảo nguồn nước sử dụng được lâu.

Đinh Thùy - Minh Thái

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.