Những thành phố nào đắt đỏ nhất thế giới?

Do sức mạnh của đồng USD cũng như sự trượt giá của nhiều đồng tiền khác, bảng xếp hạng các thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm nay có sự thay đổi.

9. Seoul, Hàn Quốc

Thủ đô của Đại Hàn dân Quốc đã nhảy lọt top ở vị trí thứ 9 vì chi phí mua sắm thời trang đắt đỏ cùng giá cả các dịch vụ tiện ích ở mức cao. Các chuyên gia cho rằng giá cả sinh hoạt ở Seoul đã ngang tầm với Copenhagen (Đan Mạch) và Los Angeles (Mỹ).

8. Copenhagen, Đan Mạch

Thành phố Copenhagen duy trì vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng năm nay do chi phí sinh hoạt cao so với mức thu nhập bình quân.

 

7. New York, Mỹ

Đồng USD mạnh cùng với lạm phát cục bộ đồng nghĩa với việc New York ngày càng trở nên đắt đỏ so với các thành phố khác trên thế giới. Một kilogram bánh mì ở New York có giá trung bình 8.28 USD, đắt hơn gấp đôi so với thành phố xếp thứ 1 trong bảng xếp hạng này.

6. London, Anh

Tốc độ tăng lương ở London khá chậm và không bắt kịp được với đà lạm phát và giá bất động sản tăng vọt. Giá bình quân một căn nhà ở London là trên 500.000 bảng Anh, trong khi đó thu nhập bình quân một năm của cư dân thành phố này khoảng 30.000 bảng.

5. Paris, Pháp

Sự thiếu tin tưởng vào đồng Euro là lý do Paris trở thành thành phố duy nhất trong khu vực đồng tiền chung Euro lọt vào top các đô thị đắt đỏ. Dù đồng Euro đã mất giá, Paris vẫn là thành phố cực kỳ tốn kém để sống. Mặt hàng duy nhất có giá cả phải chăng ở đây là rượu bia và thuốc lá.

4. Geneva, Thụy Sĩ

Về cơ bản tất cả những gì liên quan đến Geneva đều đắt đỏ, ngay cả các địa điểm tham quan hay các hoạt động vui chơi giải trí đều có mức giá cao nhất thế giới. Nguyên nhân được cho là phong cách sống thiên về chi cho các hoạt động giải trí của người dân.

 

3. Hong Kong

Hương Cảng đã leo bảy bậc trong 12 tháng bởi giá nhà đất đắt kỷ lục cùng sự tăng cao của giá cả sinh hoạt.

 

2. Zurich, Thụy Sĩ

Do sự thả trôi giá trị của đồng Franc Thụy Sĩ so với đồng Euro, kết hợp cùng giá mức chi phí sinh hoạt cao sẵn có, Zurich đã vượt lên xếp ở top đầu của bảng xếp hạng.

 

1. Singapore

Quốc đảo nhỏ bé vẫn duy trì danh hiệu thành phố đắt đỏ nhất thế giới năm thứ ba liên tiếp. Dù vậy các chuyên gia cho rằng khoảng cách về chi phí sinh hoạt giữa Singapore với các thành phố như New York hay Hong Kong sẽ sớm bị xóa nhòa vì mức tăng nhanh chóng về chi phí sinh hoạt ở các thành phố này. Các chuyên gia cũng cho rằng các mặt hàng nhu yếu phẩm ở Singapore vẫn có giá cả chấp nhận được.

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.