Nông dân Thái Hòa tất bật vào vụ trồng hoa Tết

(Baonghean.vn) - Đến hẹn lại lên, hiện đang là thời điểm các hộ trồng hoa ở Thái Hòa tất bật xuống giống để chuẩn bị hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2018.

Gia đình ông Nguyễn Văn Đức ở xóm Đông Hòa, xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa có thâm niên trồng hoa gần 25 năm nay. Đây là vụ chính của năm nên mọi công tác chuẩn bị được gia đình đặc biệt quan tâm. Năm nay, ngoài các loại hoa truyền thống như: Cúc, thược dược, lay ơn, phăng... thì gia đình còn đầu tư trồng gần 8.000 gốc ly cao cấp. Những ngày này, gia đình đang gấp rút xuống giống và chuẩn bị đất đai.

Ông Nguyễn Văn Đức – Xóm Đông Hòa, xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy
Vườn hoa của gia đình ông Nguyễn Văn Đức - xóm Đông Hòa, xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa. Ảnh: Quang Huy

Ông Đức chia sẻ: “Những năm gần đây người dân có xu hướng chơi các loại hoa cao cấp. Do đó gia đình tôi đã mạnh dạn nhập giống hoa ly cao cấp từ Viện rau quả Hà Nội về để ủ giống chờ thời tiết thuận lợi để trồng”.

kiểm tra nhưng mầm hoa ly cao cấp trước khi gieo giống. Ảnh: Thu Trang
Kiểm tra những mầm hoa ly cao cấp trước khi gieo giống. Ảnh: Thu Trang

Vụ hoa Tết thường bắt đầu xuống giống từ giữa tháng 9 âm lịch. Rút kinh nghiệm từ các vụ hoa trước, năm nay ngoài việc chuẩn bị kỹ về các điều kiện như: Giống, đất đai, phân bón, kỹ thuật chăm sóc…thì các hộ trồng hoa ở Nghĩa Hòa còn nghiên cứu kỹ về thời tiết. Bởi đây chính là yếu tố có tính chất quyết định sự thắng bại của cả vụ.

Hệ thống nước tưới nhỏ dọt của gia đình Ông Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Thu Trang
Nhiều hộ còn đầu tư hệ thống nước tưới nhỏ giọt cho hoa. Ảnh: Thu Trang

“Trồng hoa cho hiệu quả hơn hẳn so với các loại cây trồng khác nhưng nó phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Thời tiết thuận lợi thì chắc chắn sẽ có hiệu quả kinh tế cao”, bà Lê Thị An - một người trồng hoa ở xã Nghĩa Hòa cho biết.

Nếu như trước đây trên diện tích này bà con nông dân chủ yếu trồng mía, sắn thì nay nó dần được thay thế bằng các loại hoa. Diện tích trồng hoa ở Nghĩa Hòa cũng theo đó tăng lên. Đến nay, toàn xã có trên 1ha đất trồng hoa tập trung ở xóm 5 và xóm Đông Hòa. Nhiều năm nay, vụ hoa Tết đã đem lại nguồn thu nhập khá cho bà con nông dân, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

Bà Lê Thị An , xã Nghĩa Hòa đang ra giống những luôn hoa để phục vụ ban vào dịp tết nguyên đán. Ảnh: Quang Huy
Bà Lê Thị An ở xã Nghĩa Hòa đang ra giống những luống hoa để phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Quang Huy

Tại thị xã Thái Hòa, ngoài Nghĩa Hòa thì hoa còn được trồng phổ biến tại xã Nghĩa Thuận và phường Long Sơn, Quang Tiến với tổng diện tích trên 5ha. Mùa hoa Tết được nhiều người trồng mong đợi bởi đây là vụ chính của năm. Tuy nhiên ngoài kỹ thuật trồng, chăm sóc thì thời tiết luôn là yếu tố quyết định. Do đó, người trồng hoa ở Thái Hòa cần chủ động để có những giải pháp chăm sóc kịp thời nhằm giúp cây hoa sinh trưởng, phát triển tốt, nhất là bung nở đúng dịp Tết./.

                  Thu Trang - Quang Huy

tin mới

Bà con xã Tăng Thành, Yên Thành khẩn trương thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc. Ảnh: Văn Trường

Nông dân Yên Thành chạy đua thu hoạch lúa xuân tránh giông lốc

(Baonghean.vn) - Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm 1/5, khu vực Nghệ An có khả năng xảy ra giông lốc. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân huyện Yên Thành đang tích cực chạy đua thu hoạch lúa nhằm tránh giông lốc giảm thiểu thiệt hại.

Cháy rừng ban đêm ở xã Nam Thái, Nam Đàn. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trực tiếp chỉ đạo dập lửa rừng ở Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 30/4, tại 2 huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng. Nhận được thông tin đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Phùng Thành Vinh - Giám đốc Sở nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Chi cục kiểm lâm đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo dập lửa.

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

Phát triển tài sản trí tuệ: Hiệu quả lâu dài và lan tỏa

(Baonghean.vn) - Tài sản trí tuệ là một loại tài sản được pháp luật bảo hộ thông qua quyền sở hữu trí tuệ. Những năm gần đây, tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng quan tâm, chú trọng, trở thành chìa khóa để các sản phẩm địa phương bay cao, vươn xa và được bảo hộ trên toàn thế giới.

Tại xã Diễn Đoài, huyện Diễn Châu từ ngày 1/4 đến nay UBND xã đã lập chốt ngay tại cửa rừng ở xóm Xuân Sơn, nhằm kiểm soát người ra vào rừng. Điểm chốt này luôn có lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, cán bộ lâm nghiệp túc trực 24/24h. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An: Căng mình canh trực lửa rừng những ngày nắng rát

(Baonghean.vn) - Những ngày vừa qua Nghệ An nắng nóng cao độ, có những nơi nhiệt độ lên tới 41°C đến 43°C, nguy cơ cháy rừng rất cao. Lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền các địa phương, lập chốt kiểm soát người vào rừng, canh gác lửa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy rừng.