Sau mưa, nông dân ra đồng xuất vụ đông

(Baonghean.vn) - Sau đợt mưa lớn những ngày qua, nhiều địa bàn được bổ sung nguồn nước quan trọng phục vụ sản xuất.

Nông dân Yên Thành ra đồng dựng, dắm lại diện tích ngô bị ngã, đổ.
Nông dân ra đồng dựng, dắm lại diện tích ngô bị ngã, đổ.

*Tại huyện Quỳnh Lưu, tranh thủ thời tiết nắng ráo sau mưa, bà con nông dân ra đồng sản xuất vụ đông.

Vụ hè thu mùa 2016 do thời tiết nắng nóng, nhiều hồ đập khô hạn nên có đến hơn 50 héc ta đất lúa của xã Quỳnh Văn phải bỏ hoang, tập trung tại các xóm 11, 12, 13, 14 và 15. Tranh thủ thời tiết có mưa, đất đủ độ ẩm, bà con ra đồng cày xới, sản xuất vụ đông.

Chị Lê Thị Liên ở  xóm 15, Quỳnh Văn cho hay: “Gia đình có 3 sào đất thì vụ hè thu có 2 sào nằm ở cánh đồng Ke lau thiếu nước không thể gieo cấy đành phải bỏ hoang 3 tháng rồi. Tranh thủ có mưa, gia đình thuê máy cày xới đất, lên luống để sản xuất vụ đông cho kịp thời vụ”.

Sau khi thuê máy làm đất, gia đình chị Lê Thị Liên lên luống sản xuất rau vụ đông.
Sau khi thuê máy làm đất, gia đình chị Lê Thị Liên lên luống sản xuất rau vụ đông.

Vụ đông năm nay, huyện Quỳnh Lưu sản xuất 4.000 ha, trong đó, ngô 1.400 ha ngô; rau, đậu, bí 1.800 ha. Đợt mưa vừa qua đã bổ sung nước quan trọng để nông dân tổ chức sản xuất.

Do diện tích đất lúa bị bỏ hoang 1 vụ, bà con không có thu nhập nên vụ đông 2016, ngoài chính sách của huyện hỗ trợ 50% giá giống các loại ngô, bí… một số xã còn hỗ trợ bà con một phần kinh phí phân bón và công tác diệt chuột, châu chấu phá hoại mùa màng.

Khoai lang vụ đông được nhiều địa phương chú trọng sản xuất.
Khoai lang vụ đông được nhiều địa phương chú trọng sản xuất.

* Ở huyện Yên Thành 25 ha ngô bị hư hại. Ngay khi trời tạnh ráo, bà con nông dân đã tập trung ra đồng chăm bón, khôi phục và đẩy mạnh phong trào khép kín diện tích vụ đông.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã làm toàn bộ diện tích ngô của gia đình chị Phan Thị Trang, ở xóm 9, xã Viên Thành cũng như bà con nơi đây bị ngã đổ và hư hại. Vừa dựng lại diện tích ngô, chị Trang cho biết: "Tranh thủ trời ráo mưa, nước rút tui ra dựng lại Ngô, chở phân chuẩn bị chăm bón, những cây bị gãy đổ thì dồn dắm để cuối vụ có thu hoạch, thêm thu nhập gia đình...".

Sản xuất vụ đông được hỗ trợ giống, phân bón nên bà con hứng khởi triển khai.
Sản xuất vụ đông được hỗ trợ giống, phân bón nên bà con hứng khởi triển khai.

Tại xã Liên Thành, tranh thủ trời nắng sau mưa, xóm vận động bà con ra đồng tháo nước, tiến hành dắm dặm lại, đồng thời khẩn trương tiếp tục làm cây vụ đông, phấn đấu vượt chỉ tiêu trồng cây vụ đông là hơn 6 ha. 

Với mục tiêu sản xuất vụ đông nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân, vụ đông năm 2016, toàn xã phấn đấu gieo trồng hơn 55 ha cây trồng các loại  trong đó cây ngô 45,5 ha, cây khoai lang 3 ha, cây rau màu 1 ha và cá vụ 3: 3 ha. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân, xã chỉ đạo các xóm đã tổ chức thuê máy máy công nghiệp phay đất, đánh voọc hỗ trợ làm đất cho bà con. UBND xã hỗ trợ 100% tiền giống ngô, giống rau màu trồng trên đất 2 lúa. Ngoài ra, UBND xã còn hỗ trợ 50% tiền cày và hỗ trợ hoàn toàn thuốc bảo vệ đồng thời khen thưởng các xóm hoàn thành chỉ tiêu vụ đông xã giao 1 triệu đồng/xóm.

Bà con huyện Yên Thành tranh thủ làm vụ đông sau đợt mưa.
Bà con huyện Yên Thành tranh thủ làm vụ đông sau đợt mưa.

Vụ đông năm 2016, đến thời điểm này toàn huyện Yên thành đã gieo trồng được trên 600 ha ngô trên đất hai lúa và đất màu, Tuy nhiên do mưa bão những ngày qua, đã làm nhiều diện tích cây đã trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong đó, có hơn 250 ha ngô và ra màu bị thiệt hại từ 30-70% trở lên, tập trung nhiều ở các xã: Viên Thành, Quang Thành, Thịnh thành, Tiến Thành, Hùng Thành, Công Thành, Liên Thành… Ngay sau mưa lũ, Phòng NN&PTNT huyện cũng đã cắt cử cán bộ phối hợp với các địa phương tiến hành thống kê thiệt hại, tập trung chỉ đạo, đôn đốc bà con khơi thông nước ngập, dựng lại ngô bị đổ, dắm dặm diện tích bị trôi. Đồng thời đẩy mạnh chăm sóc diện tích xuống giống sớm và tiếp tục gieo trỉa diện tích còn lại, phấn đấu khép kín diện tích  cây vụ đông theo kế hoạch gần 3.700 ha.

Như Thủy - Anh Tuấn - Phan Hiền

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.