Hàn Quốc-Mỹ đối thoại quốc phòng lần 4 tại Seoul

Đối thoại quốc phòng Hàn Quốc-Mỹ lần thứ tư đã bắt đầu ngày 30/7 tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ cuộc đối thoại diễn ra trong hai ngày này, hai nước tiến hành cuộc họp cấp chuyên viên về vấn đề hoãn chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến từ Mỹ cho Hàn Quốc, xây dựng chiến lược phù hợp để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời tổ chức các chương trình kỷ niệm 60 năm quan hệ đồng minh song phương.

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lim Kwan-bin (phải) và Thứ trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á David Helvey tại đối thoại ngày 30/7. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nội dung trọng tâm của cuộc Đối thoại lần này là kiểm tra tiến độ xúc tiến việc Washington chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến cho Seoul.

Đây là cuộc họp đầu tiên sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đề nghị Washington hoãn chuyển giao quy chế này cho Seoul, ban đầu được dự kiến vào cuối năm 2015.

Tại cuộc đối thoại, hai nước cũng thảo luận về định hướng phát triển chiến lược cho việc xây dựng hệ thống tấn công bằng tên lửa mang tên "Kill Chain" và hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD).

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết kết quả cuộc họp lần này sẽ được công bố sau khi được xem xét lần chót tại Hội nghị tư vấn an ninh Hàn Quốc-Mỹ (SCM) dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới./.
Theo (TTXVN) - ĐT

tin mới

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

Ngừng quá cảnh khí đốt qua Ukraine, Nga có hưởng lợi?

(Baonghean.vn) - Hợp đồng quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024 và Kiev đã tuyên bố không đàm phán thỏa thuận gia hạn. Trong khi mới đây, Mỹ đã phải mở lại giao dịch với các ngân hàng của Nga nhằm thanh toán các hợp đồng năng lượng.

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.