Tên lửa lên Trạm vũ trụ quốc tế ISS phát nổ ngay khi khởi hành

(Baonghean.vn) - Tối thứ ba ngày 28/10, tên lửa không người lái Antares của công ty Mỹ Orbital Sciencé mang theo hàng hóa đến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã phát nổ ngay sau khi khởi hành vài giây- Trên trang web của mình, NASA cho biết- Không có ai bị thương hay mất tích sau khi vụ nổ xảy ra.

Phóng viên truyền hình có mặt trực tiếp tại Trung tâm không gian Wallops nằm trên bờ biển Virginia (phía đông nước Mỹ) giải thích “Vụ nổ xảy ra ngay sau khi chiếc tên lửa được phóng đi”. Sau khi được phát lại, người ta có thể dễ dàng nhận thấy tên lửa đã phát nổ sau khi cất cánh và rơi xuống gần bệ phóng. Bệ phóng Orb3 hoàn toàn bị phá hủy. Đây là vụ tai nạn đầu tiên kể từ khi NASA cho phép các công ty tư nhân khai thác các chuyến bay cung cấp hàng hóa cũng như các thiết bị cần thiết khác cho Trạm ISS.
Tên lửa của NASA phát nổ ngay sau khi khởi hành hôm 28 tháng 10. Ảnh: NASA
Tên lửa của NASA phát nổ ngay sau khi khởi hành hôm 28 tháng 10. Ảnh: NASA
Tên lửa Antares mang theo 2,2 tấn hàng hóa bao gồm thực phẩm, các vật liệu cũng như các thiết bị để làm thí nghiệm khoa học trên trạm ISS. Các quan chức cho biết cả tên lửa lẫn số hàng hóa nó mang theo trị giá hơn 200 triệu USD.
Trong một tuyên bố ngắn gọn trên web của NASA, cơ quan này thông báo “đã có một sự cố xảy ra ngay sau khi chiếc tên cửa cất cánh” đồng thời hứa hẹn sẽ sớm cung cấp thêm các thông tin về vụ việc trên. Cơ quan cũng sẽ làm việc với bên Orbital để thu thập thêm các thông tin. Frank Culbertson, giám đốc điều hành của Orbital Sciences tuyên bố “còn quá sớm để kết luận nguyên nhân của vụ tai nạn” và hứa sẽ lập tức điều tra xác định nguyên nhân của vụ thất bại nói trên, đồng thời tiến hành các biện pháp để ngăn chặn các tai nạn tương tự có thể xảy ra.
Trong buổi họp báo, Bil Gerstenmaier - người chịu trách nhiệm cho chuyến bay cho biết tai nạn này sẽ không gây ảnh hưởng đến nguồn cung cấp thực phẩm cho Trạm ISS. Số đồ dự trữ hiện có lại trên Trạm còn đủ dùng trong vài tháng. Ông Bil Gerstenmaier tuyên bố “không có hàng hóa thiết yếu trên chuyến bay này” và ông cũng tin rằng nguyên nhân của vụ tai nạn trên sẽ nhanh chóng được xác định.
Mike Sufredini, người đứng đầu Trạm ISS trả lời với báo chí rằng Trạm ISS với 6 thành viên phi hành đoàn có thể tự xoay sở trong khi chờ tàu cung ứng tiếp theo. Mike Sufredini cho biết họ vẫn có thức ăn dự trữ cũng như các thiết bị khác đủ trong khoảng từ 4 đến 6 tháng và tình hình của mọi thành viên hiện đang rất tốt. Ông cũng thông báo một tàu chở hàng Progress của Nga sẽ được phóng đi vào thứ tư và một tàu chở hàng khác của công ty Mỹ SpaceX  cũng được phóng đi vào ngày 9/12 tới.
Được biết công ty Orbital Sciences đã ký một hợp đồng cung cấp cho Trạm ISS trị giá 1,9 tỷ USD với NASA. Theo hợp đồng, công ty sẽ tiến hành hàng chục nhiệm vụ để cung cấp hàng hóa tới Trạm không gian này. NASA cũng ký một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD với công ty SpaceX với tổng cộng 12 lần vận chuyển hàng hóa tới Trạm ISS. Hồi tháng chín NASA cũng đã lựa chọn hai công ty Orbital Sciences  và SpaceX để xây dựng 2 tàu vũ trụ tư nhân đầu tiên cho việc vận chuyển người đến Trạm ISS và các điểm đến có tiềm năng khác nằm trong quỹ đạo.
Chu Thanh -  theo Liberation 29/10

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.