Triều Tiên xác nhận khởi động lại lò phản ứng hạt nhân plutoni

Triều Tiên ngày 15/9 lên tiếng xác nhận rằng, lò phản ứng hạt nhân plutoni của nước này đã trở lại hoạt động bình thường.

Theo AFP, thông tin trên được Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân Triều Tiên (AEI) đưa ra trong bối cảnh thế giới đang lo ngại về việc Triều Tiên dự định phóng vệ tinh từ từ tên lửa tầm xa vào tháng 10 tới nhân kỷ niệm 70 năm Đảng Lao động Triều Tiên, một động thái được coi là vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

Lò phản ứng
Lò phản ứng Yongbyon nhìn từ vệ tinh. Ảnh AFP

 Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Giám đốc AEI cho biết, mọi hoạt động tại lò phản ứng Yongbyon “đã diễn ra bình thường”.

Trước đó, năm 2007, Triều Tiên đã tạm dừng hoạt động của lò phản ứng hạt nhân nói trên dựa trên thỏa thuận giải giáp vũ khí để đổi lấy hàng viện trợ. Tuy nhiên, sau đó nước này đã cải tạo lại lò phản ứng nói trên sau vụ thử hạt nhân lần gần đây nhất vào năm 2013.

Kể từ đó, nhiều hình ảnh vệ tinh đã cho thấy, một phần của lò phản ứng này đã được tái khởi động. Nếu hoạt động hết công suất, lò phản ứng Yongbyon hoàn toàn có thể sản xuất được 6kg plutoni/năm, đủ để chế tạo một quả bom hạt nhân.

Giám đốc AEI cũng tuyên bố, các nhà khoa học và kỹ sư tại lò phản ứng này đã “đạt được những bước tiến đáng kể” trong việc cải thiện cả chất lượng và số lượng hạt nhân dùng để răn đe của Triều Tiên đủ để đưa ra lời cảnh báo đối với Mỹ.

“Nếu Mỹ và các thế lực thù địch vẫn theo đuổi chính sách thù địch của mình thì Triều Tiên sẵn sàng đáp trả bất kỳ lúc nào bằng vũ khí hạt nhân”, vị quan chức này nói./.

Theo VOV

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.