Mỹ cảnh báo nguy cơ từ lạm dụng thuốc kháng sinh

(Baonghean.vn) –  Ở Mỹ lần đầu tiên đã phát hiện một phụ nữ 49 tuổi ở bang Pennsylvania mắc một loại vi khuẩn E. coli hiếm gặp. Đây là một loại siêu vi khuẩn kháng lại đa số thuốc kháng sinh, ngay cả Colistin – được coi như phương án cuối cùng nếu các loại thuốc khác không có tác dụng.

Ở Mỹ lần đầu tiên đã phát hiện một phụ nữ 49 tuổi ở bang Pennsylvania mắc một loại vi khuẩn E. coli hiếm gặp
Ở Mỹ lần đầu tiên đã phát hiện một phụ nữ 49 tuổi ở bang Pennsylvania mắc một loại vi khuẩn E. coli hiếm gặp

Trường hợp trên được báo cáo bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào ngày 26/05. Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch (CDC) Tom Frieden đã nói về việc này tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Washington.

Người phụ nữ đến một phòng khám ở Pennsylvania, và mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Vi khuẩn đã được tìm thấy trong mẫu nước tiểu của người này. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của việc này vì người phụ nữ đã không ra khỏi nước Mỹ trong vòng 5 tháng trở lại đây.

CDC và Sở Y tế Pennsylvania ngay lập tức được điều động để nghiên cứu và kiểm tra mức độ phát tán của loại siêu vi khuẩn này.

Người phụ nữ đã được điều trị và cho xuất viện. Không có vấn đề nào khác liên quan đến loại vi khuẩn này xảy ra.

CDC đang truy tìm những trường hợp có khả năng mắc bệnh qua những địa điểm mà người phụ nữ này đã đến. Vi khuẩn này trước đây đã được tìm thấy ở Châu Âu, Canada, và Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã phát hiện ra xu hướng kháng lại Colistin ở vi khuẩn E. coli trong một mẫu ruột heo của một nông trại, theo một tuyên bố của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. USDA đang điều tra tại nông trại đó để xem liệu các loài khác có bị nhiễm bệnh không.

Hai trường hợp này được CDC gọi là một “sự cảnh báo” hơn là một “thảm họa”.

Người ta lo rằng khả năng kháng lại Colistin của E. coli có thể lây sang những loại vi khuẩn khác chỉ phản ứng với Colistin.

Điều này có thể sẽ tạo ra một loại siêu vi khuẩn chết người không có thuốc chữa trị. Một báo cáo chỉ ra rằng loại vi khuẩn này có thể giết chết 50% số người mắc phải.

Vấn đề kháng lại thuốc kháng sinh đã trở thành một trong những vấn đề lớn nhất của Y học hiện nay. Bác sĩ cần hạn chế lạm dụng thuốc kháng sinh và các nhà khoa học phải nhanh chóng nghiên cứu ra nhiều phương pháp chữa trị khác.

Hàng năm ở Mỹ có ít nhất 2 triệu người bị mắc những loại vi khuẩn không có thuốc chữa trị, và ít nhất 23.000 người chết vì lý do này.

Thanh Hiền

(Theo CNN)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân