Quân đội Mỹ ở Okinawa tăng cường siết chặt quân luật

(Baonghean.vn) - Quân đội Mỹ tại Okinawa, Nhật Bản ngày 27/5 đã quyết định áp đặt lệnh giới nghiêm và các hạn chế khác đối với tất cả thành viên đang làm việc tại đây sau khi Kenneth Franklin Shinzato, một cựu binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ, tuần trước đã bị Nhật Bản bắt giữ với cáo buộc liên quan đến vụ sát hại nữ du khách Nhật Bản - Rina Shimabukuro, 20 tuổi.

Nhiều người dân Nhật Bản tại Okinawa yêu cầu Quân đội Mỹ áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm tránh các tội ác có thể xảy ra. Ảnh: Reuters
Nhiều người dân Nhật Bản tại Okinawa yêu cầu Quân đội Mỹ áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm tránh các tội ác có thể xảy ra. Ảnh: Reuters

Kênh NHK trích dẫn nguồn tin cho biết tất cả các binh lính Mỹ và nhân viên làm việc ở Okinawa theo Thỏa thuận Liên quân Nhật - Mỹ được yêu cầu phải trở về căn cứ trước lúc nửa đêm.

Họ cũng bị cấm uống rượu, mua rượu và tổ chức tiệc tùng bên ngoài căn cứ. Các biện pháp hà khắc này sẽ có hiệu lực trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 27/5.

Nguồn tin quân sự Mỹ ở Okinawa cho biết Lãnh đạo lực lượng quân đội Mỹ tại Okinawa - Trung Tướng Lawrence Nicholson đã ban hành các quyết định trên để thể hiện sự chia buồn đối với gia đình nạn nhân.

Chỉ các cá nhân làm hợp đồng dịch vụ và những người lao động có nhà nằm ngoài căn cứ mới được phép qua đêm bên ngoài quân đồn.

Trung tướng Nicholson dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 28/5 để giải thích cho các biện pháp trên.

Ngay sau vụ cáo buộc giết người, một sĩ quan Hải quân Mỹ khác đã bị bắt ở Okinawa về nghi ngờ đã uống rượu trước khi lái xe vào hôm chủ nhật 22/5.

Chính quyền tỉnh Okinawa và chính quyền trung ương tại Tokyo mới đây đã tái yêu cầu quân đội Mỹ áp dụng các biện pháp hiệu quả nhằm ngăn chặn các tội ác tương tự có thể diễn ra.

Thanh Hiền

(Theo NHK)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.