Người Anh đổ xô xin cấp hộ chiếu Ba Lan hậu Brexit

(Baonghean.vn) – Sau sự kiện trưng cầu ý dân về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), số người Anh xin cấp hộ chiếu Ba Lan đang tăng lên mức kỷ lục.

Người Anh cuống cuồng xin cấp hộ chiếu thứ hai do sợ mất quyền tự do đi lại sau Brexit. Ảnh: Getty
Người Anh cuống cuồng xin cấp hộ chiếu thứ hai do sợ mất quyền tự do đi lại sau Brexit. Ảnh: Getty

Một quan chức Ba Lan hôm nay tiết lộ, kể từ sau sự kiện trưng cầu ý dâ về Brexit tại Anh, đã có 280 người gửi email và 700 người gọi điện tới Đại sứ quán nước này yêu cầu được cấp hộ chiếu Ba Lan. Trong khi trước đây, mỗi tháng Ba Lan chỉ nhận khoảng 10 yêu cầu như vậy.

Người phát ngôn Đại sứ quán Ba Lan tại Anh cho biết phần lớn những người xin cấp hộ chiếu là người đã kết hôn với công dân Ba Lan.

Theo quy định, công dân Anh có mẹ hoặc bố là người Ba Lan đều có quyền xin cấp quy chế công dân cũng như hộ chiếu của nước này – hộ chiếu được các nước thành viên EU công nhận.

Hộ chiếu này giúp họ được tự do đi lại, làm việc và định cư tại 27 quốc gia của EU. Đây cũng là yếu tố gây tranh cãi nhiều nhất trong cuộc trưng cầu ý dân tại Anh vừa qua.

Không chỉ riêng Ba Lan, Đại sứ quán các quốc gia Đông Âu khác tại Anh cũng ghi nhận số lượng yêu cầu cấp hộ chiếu tăng vọt: tổng cộng khoảng 10.000 yêu cầu trong hơn nửa tháng.

Trước đó, nhiều người Anh cũng đổ xô đi xin hộ chiếu Ailen do lo ngại họ không còn được tự do đi lại giữa các quốc gia châu Âu sau lá phiếu lựa chọn Brexit hôm 23/6.

Dù vậy, công dân Anh vẫn có quyền tự do đi lại cho đến khi Anh và EU hoàn tất các thỏa thuận theo Điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon để chính thức đưa Anh ra khỏi EU.

Diệp Khanh

(Theo The Telegraph)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.