Clinton 'bứt tốc' dẫn trước Trump 12 điểm

(Baonghean.vn) -Theo kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất ​​của Reuters/Ipsos công bố ngày 23/8 (theo giờ Mỹ), ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton đang dẫn trước đối thủ phía đảng Cộng hòa Donald Trump 12 điểm phần trăm trong số các cử tri có tiềm năng

 Cuộc đua vào Nhà trắng tại Mỹ đang ngày càng nóng bỏng giữa hai ứng viên hàng đầu là Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump. Ảnh: Reuters
Cuộc đua vào Nhà trắng tại Mỹ đang ngày càng nóng bỏng giữa hai ứng viên hàng đầu là Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và tỷ phú Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đây là con số ấn tượng nhất thể hiển sự bứt phá mạnh mẽ của bà Clinton trong tháng 8 này.

Các cuộc thăm dò thực hiện trong các ngày từ 18-22/8 cho thấy, 45% cử tri đang ủng hộ bà Clinton, trong khi 33% ủng hộ tỷ phú Trump trước cuộc bầu cử ngày 8/11.

Bà Hillary Clinton, nữ cựu Ngoại trưởng Mỹ đã dẫn trước ứng viên Donald Trump, một doanh nhân New York trong hầu hết các chiến dịch trong năm 2016 này. Nhưng sự bứt phá mới nhất của bà đã cho thấy một sự “bứt tốc” so với các cuộc thăm dò trong những tuần gần đây.

Trước đó hồi đầu tháng 8, tỷ lệ ủng hộ của bà Clinton trong các cuộc thăm dò chỉ nhỉnh hơn ông Trump khoảng từ 3-9%.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò mới nhất cũng cho thấy, khoảng 22% cử tri Mỹ đang có xu hướng sẽ không chọn bất kỳ ai trong trong số hai ứng cử viên. Điều này cho thấy, cuộc chạy đua năm nay vẫn đang thiếu hụt những sự hỗ trợ và liều kích thích đủ mạnh để cử tri phản ứng và bày tỏ thái độ của mình, giống như cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2012 giữa ứng cử viên đảng Dân chủ Barack Obama và ứng viên đảng Cộng hòa Mitt Romney.

“Những ai vẫn còn đang băn khoăn chưa dứt khoát vào thời điểm này có thể đang nghĩ tới một ứng cử viên thứ 3 thay thế, không phải là Clinton và cũng không phải là Trump”, Tom Smith, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Xã hội tại Đại học Chicago bình luận.

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thăm dò mới nhất, bà Hillary Clinton phải đối mặt những chỉ trích và giám sát mới về việc bà sử dụng các email cá nhân khi còn là Ngoại trưởng Mỹ giai đoạn 2009-2013. Trong khi đó, Giám đốc chiến dịch vận động của ứng viên Donald Trump là Paul Manafort, đã từ chức sau một cuộc cải tổ của đội ngũ lãnh đạo.

Trong một cuộc thăm dò khác, ứng cử viên Clinton cũng đã dẫn đầu về sự ủng hộ của cử tri, với sự góp mặt của cả 4 ứng viên gồm bà Clinton, ứng viên Trump, ứng viên Gary Johnson của Đảng Tự do và ứng viên Jill Stein của Đảng Xanh. Theo đó, 41% ủng hộ bà Clinton, 33% ủng hộ ông Trump. Ứng viên Johnson chỉ được 7% phần trăm và ứng viên Stein chỉ có 2%.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến bằng tiếng Anh tại 50 bang. Số người tham gia là 1.115 người trả lời, với tỷ lệ chính xác dao động khoảng 3%.

Khang Duy

(Theo Reuters)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân