Bắt giữ nghi can đánh bom ở Mỹ

(Baonghean.vn)- Tối 19/9 (theo giờ Việt Nam), kênh truyền hình CNN dẫn các nguồn tin an ninh cho biết nghi can Ahmad Khan Rahami đã bị bắt giữ sau một cuộc đấu súng với cảnh sát tại Linden, bang New Jersey. Thông tin ban đầu cho hay một cảnh sát đã bị thương trong vụ đụng độ này. 

Nghi can Ahmad Rahami bị bắt giữ sau cuộc đụng độ với cảnh sát tại Linden, New Jersey. Ảnh: Pix11
Nghi can Ahmad Rahami bị bắt giữ sau cuộc đụng độ với cảnh sát tại Linden, New Jersey. Ảnh: Pix11

Ahmad Khan Rahami bị nghi ngờ có liên quan các vụ nổ tại cả thành phố New York và bang New Jersey. Giới chức Mỹ đang xem xét khả năng rất có thể có sự tồn tại của một nhóm khủng bố đang hoạt động tại New York và New Jersey. Điều đáng nói là y bị bắt giờ chỉ ít giờ sau khi FBI công bố ảnh.

Rahami, 28 tuổi, người Mỹ gốc Afghanistan, bị truy nã để thẩm vấn liên quan đến hai vụ đánh bom dọc tuyến đường chạy từ thiện của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ ở công viên Seaside, bang New Jersey, và vụ đánh bom ở khu vực Chelsea, thuộc quận trung tâm Manhattan, New York khiến 29 người bị thương. 

Các nhà điều tra tại thành phố Elizabeth, bang New Jersey gần nơi ở của nghi can Ahmad Khan Rahami. Ảnh: NY Times.
Các nhà điều tra tại thành phố Elizabeth, bang New Jersey gần nơi ở của nghi can Ahmad Khan Rahami. Ảnh: NY Times.

Trước đó, các nhà điều tra liên bang đã công bố ảnh của Rahami, có tóc, mắt và râu màu nâu, sống tại thành phố Elizabeth, ngay gần sân bay quốc tế Newark, bang New Jersey. Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã gửi cảnh báo đến cho người dân về việc "đối tượng có thể có vũ trang và nguy hiểm". 

FBI phát lệnh truy nã nghi can Rahami. Ảnh: FBI
FBI phát lệnh truy nã nghi can Rahami. Ảnh: FBI

Vụ nổ tại New York xảy ra vào khoảng 20h30 tối 17/9 theo giờ địa phương (7h30 sáng 18/9 theo giờ Hà Nội) trước tòa nhà số 131, phố 23, giữa Đại lộ 6 và 7, làm ít nhất 29 người bị thương, trong đó 1 người trong tình trạng nghiêm trọng. Hình ảnh từ camera an ninh trên phố cho thấy thiết bị nổ được đặt trong một thùng rác. Vụ nổ đã làm rung chuyển và vỡ cửa kính của các ngôi nhà xung quanh.

Cảnh sát đã phát hiện thiết bị nổ thứ 2 cách không xa hiện trường vụ nổ tại khu vực Chelsea thuộc quận trung tâm Manhattan. Đây là thiết bị tự chế, được làm bằng nồi áp suất giống như vụ đánh bom tại giải Marathon ở Boston, bang Massachussett hồi năm 2013. Lực lượng cảnh sát đã vô hiệu hóa được thiết bị nổ này.

Trước đó cùng ngày, một quả bom được đặt trong một thùng rác đã phát nổ tại công viên Seaside, bang New Jersey, song may mắn không ai bị thương.

Lan Hạ/Thanh Hiền

(Theo NY Times/Reuters)

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.