Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân thứ hai của Nga

Thỏa thuận thuê tàu ngầm hạt nhân được ký kết sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vào cuối tuần vừa rồi.

Báo Vedomosti cho biết Nga vừa ký kết thỏa thuận cho phép Ấn Độ thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân thuộc Đề án 971 Shchuka-B (NATO định danh: Akula) thứ hai từ Nga. Thỏa thuận này nằm trong hợp đồng quân sự liên chính phủ có trị giá hơn 6 tỷ USD, được lãnh đạo hai nước thông qua trong khuôn khổ hội nghị khối 5 nền kinh tế phát triển BRICS (gồm Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Brazil) diễn ra hôm 15/10.

Hai tàu lớp Shchuka-B đang chờ đại tu tại nhà máy Severodvinsk. Ảnh: Airbase.ru.
Hai tàu lớp Shchuka-B đang chờ đại tu tại nhà máy Severodvinsk. Ảnh: Airbase.ru.

Chiếc tàu ngầm này sẽ được Nga đại tu và hiện đại hóa trước khi bàn giao cho Ấn Độ. Quá trình đại tu bao gồm việc sửa chữa hệ thống điện trên tàu và nâng cấp các trang thiết bị điện tử.

Nga cũng sẽ thay thế 28 tên lửa hành trình RK-55 Granat (tầm bắn 3.000 km) trên tàu ngầm này bằng hệ thống tên lửa Klub-S (tầm bắn 300 km) theo thỏa thuận kiểm soát xuất khẩu tên lửa tiến công (MTCR), vốn cấm xuất khẩu tên lửa có tầm bắn trên 300 km.

Nga và Ấn Độ còn ký kết hàng loạt thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác quân sự. Đáng chú ý nhất là việc Nga sẽ bán 4 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 cho Ấn Độ. Trước đó, Nga mới chỉ bán hệ thống này cho Trung Quốc với giá 2 tỷ USD.

Ông Mikhail Barabanov, tổng biên tập tạp chí Moscow Defense, cho biết Ấn Độ từng yêu cầu các tập đoàn của Israel phát triển hệ thống phòng không Barak-8. Tuy nhiên, tính năng kỹ chiến thuật của chúng không đáp ứng được yêu cầu của quốc gia này, buộc họ phải tìm đến tổ hợp S-400 của Nga.

Xe phóng đạn của tổ hợp tên lửa S-400. Ảnh: RT.
Xe phóng đạn của tổ hợp tên lửa S-400. Ảnh: RT.

Ấn Độ cũng quyết định đặt mua của Nga 4 tàu hộ vệ tên lửa Đề án 11356. Chiếc đầu tiên sẽ được đóng tại Nga, những chiếc còn lại sẽ được Ấn Độ hoàn thiện với công nghệ do Nga chuyển giao.

 Tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ hạt nhân Đề án 971 Shchuka-B được Liên Xô biên chế chính thức vào năm 1986. Phiên bản nâng cấp được trang bị lò phản ứng hạt nhân OK-650M, cho phép tàu di chuyển với tốc độ tối đa lên tới 65 km/h khi lặn.

Shchuka-B có thể lặn tới độ sâu tối đa 600 m, gấp đôi những tàu ngầm tương tự của Mỹ. Tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 533 mm (28 quả) và 4 ống phóng ngư lôi 650 mm (12 quả), 3 bệ phóng tên lửa phòng không Igla-M và 28 tên lửa hành trình RK-55 Granat.

Ấn Độ thuê tàu ngầm Đề án 971 đầu tiên của Nga hồi năm 2007. Chiếc tàu này mang định danh K-152 Nerpa trong biên chế Hải quân Nga, sau đó được đổi tên thành INS Chakra trong biên chế Hải quân Ấn Độ. Hợp đồng thuê tàu ngầm có thời hạn từ năm 2012 đến 2022 với trị giá khoảng 670 triệu USD. Tổng số tiền mà Ấn Độ bỏ ra để thuê hai tàu Đề án 971 lên tới 2 tỷ USD.

Theo VNEpress

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.