Bộ trưởng kinh tế Nga bị bắt vì nhận hối lộ

Sau hơn một năm phục kích, lực lượng điều tra Nga đã bắt tận tay bộ trưởng kinh tế Alexei Ulyukayev khi ông nhận nhận hối lộ 2 triệu USD.

Bộ trưởng Alexei Ulyukayev - Ảnh: AFP
Bộ trưởng Alexei Ulyukayev - Ảnh: AFP

Ông Ulyukayev, nhậm chức từ năm 2013, là quan chức chính phủ cấp cao nhất bị bắt kể từ năm 1991.

“Ông Ulyukayev bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ” - RIA Novosti ngày 15-11 dẫn lời phó lãnh đạo ủy ban điều tra Svetlana Petrenko nói về vụ bắt giữ diễn ra trước đó một ngày.

Các nguồn tin liên quan cho biết ông bộ trưởng này đã bị các đặc vụ Cơ quan an ninh Nga theo dõi hơn một năm. Điện thoại của ông bị nghe lén và các thiết bị liên lạc điện tử của ông cũng nằm trong mục theo dõi. Các điều tra viên sau đó tổ chức chiến dịch bắt tận tay khi ông Ulyukayev nhận hối lộ hôm 14-11.

Ủy ban điều tra cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự về việc ông Ulyukayev ép tập đoàn Rosneft trả tiền để đền đáp việc ông giúp tập đoàn này mua lại 50% cổ phần của Bashneft hồi tháng trước bất chấp nhiều sự chỉ trích của giới kinh doanh trong nước phản đối sự tham gia của chính phủ trong vụ tư nhân hóa.

Các hãng tin trong nước đưa tin ông Ulyukayev đã bị thẩm vấn và xuất hiện trước tòa ngày 15-11 và nghe các cáo buộc chính thức. Nếu bị kết tội, ông có thể đối mặt với mức tù từ tám đến 15 năm và khoản tiền phạt gấp 100 lần số tiền hối lộ.

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết những cáo buộc đối với ông Ulyukayev là "rất nghiêm trọng" và mọi việc sẽ do tòa án phân xử trong khi thủ tướng Dmitry Medvedev cũng kêu gọi tiến hành cuộc điều tra toàn diện về vụ việc.

Dù truyền thông Nga đưa tin vụ điều tra là nỗ lực chống tham nhũng trong chính phủ, một số ý kiến cho rằng đằng sau đó là cuộc đấu đá bên trong điện Kremlin.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.