FBI kết luận Nga không can thiệp vào Bầu cử Mỹ

Điều tra của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về “sự can thiệp của Nga” vào chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ đã kết luận: không có mối liên hệ giữa Donald Trump-ứng viên Đảng Cộng hòa và chính phủ Nga, New York Times đưa tin hôm 1-11, theo giờ Việt Nam.

“Các quan chức thực thi luật pháp cho biết cuộc điều tra không phát hiện bất kỳ mối quan hệ giữa ông Donald Trump với Chính phủ Nga”, theo New York Times.

“Thậm chí, ngay cả hoạt động tấn công vào hệ thống thư điện tử của Đảng Dân chủ cũng không thấy Nga có liên quan”, New York Times đưa tin.

Bà Hillary Clinton
Bà Hillary Clinton

Kênh truyền hình CNBC đưa tin Tổng giám đốc FBI James Corney đã lên tiếng phê bình chính phủ Mỹ đưa ra quyết định đổ lỗi cho Nga tấn công hệ thống email của các nhà chính trị và tổ chức quan trọng của Washington.

Trước đó, vào ngày 7-10, Bộ An ninh Nội địa và Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia mỹ cho biết trong một tuyên bố: “Cộng đồng tình báo Mỹ tin Chính quyền Nga trực tiếp chỉ đạo hoạt động xâm nhập thư điện tử của các cá nhân và tổ chức, bao gồm tổ chức chính trị, Những vụ trộm thư tin như vậy nhằm làm sai lệch thông tin và can thiệp vào tiến trình bầu cử”.

Trang web của Wikileaks đã đăng hàng ngàn email bị phá mã từ Ủy Quốc gia Đảng Dân chủ  vào tháng 7. Ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton tố cáo Nga chỉ đạo tin tặc tổ chức các vụ tấn công. 

Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia James Clapper cũng cho rằng Nga đứng sau hoạt động tin tặc. Moscow liên tục từ chối mọi cáo buộc.

Theo CAND

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.