Bỏ qua Obama, Putin chúc mừng năm mới Trump

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Putin chúc mừng năm mới tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, chứ không phải Tổng thống đương nhiệm Barack Obama trong bài diễn văn chúc mừng năm mới thường niên gửi đến nguyên thủ các nước.

Từ trái qua: Tổng thống đương nhiệm Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.
Từ trái qua: Tổng thống đương nhiệm Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.

Trong diễn văn mừng năm mới thường niên của mình, Putin đã tỏ ý hy vọng sau khi Trump tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1, 2 nước Nga và Mỹ “hành động theo cách xây dựng và thiết thực, sẽ có thể đưa ra những bước đi thực sự để khôi phục các cơ chế hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực và đưa tương tác trên trường quốc tế lên một cấp độ hoàn toàn mới”.

Thông điệp trực tiếp mà Putin gửi đến Trump do Điện Kremlin gửi đi hôm 30/12 có đoạn: “Những thách thức lớn trên toàn cầu và trong khu vực mà các quốc gia đã đối mặt trong những năm gần đây rõ ràng xác nhận rằng quan hệ Nga-Mỹ là yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm ổn định và an ninh trong thế giới hiện đại”.

Trong bài phát biểu chúc mừng năm mới, ông Putin cũng gửi lời chúc đến Nữ hoàng Anh Elizabeth II, Thủ tướng Anh Theresa May, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng nhiều nguyên thủ khác.

Các cựu nguyên thủ và chính trị gia trong đó bao gồm cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush và George H.W. Bush, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi cũng nhận được lời chúc mừng từ Tổng thống Nga.

Riêng ông Obama  - ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng lại không hề được đề cập trong thông điệp năm nay của Putin. Tuy nhiên, được biết Putin trước đó hôm 30/12 cũng đã gửi lời chúc tới Obama, gia quyến và người dân Mỹ trong một tuyên bố riêng, có nội dung nhằm phản ứng trước làn sóng trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Nga.

Phú Bình

(Theo CNN)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.