Hàn Quốc bắt khẩn cấp chủ tịch quỹ Hưu trí quốc gia

Đội công tố viên đặc biệt Hàn Quốc điều tra bê bối chính trị xoay quanh Tổng thống Park Geun Hye vừa bắt khẩn cấp chủ tịch quỹ Hưu trí quốc gia (NPS).

Người biểu tình Hàn Quốc mặc trang phục ông già Noel xuống đường yêu cầu Tổng thống Park Geun Hye từ chức - Ảnh: Reuters
Người biểu tình Hàn Quốc mặc trang phục ông già Noel xuống đường yêu cầu Tổng thống Park Geun Hye từ chức - Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters cho biết các công tố viên đã không cung cấp thông tin chi tiết vụ bắt giữ ông Moon Hyung Pyo - Chủ tịch quỹ NPS, diễn ra sáng nay, 28/12. Tuy nhiên hồi đầu tuần văn phòng công tố cho biết họ đã lục soát nhà của ông Moon.

Các công tố viên cho biết họ đang điều tra xem liệu ông Moon có gây áp lực với quỹ hưu trí để hỗ trợ 8 tỉ USD cho việc sáp nhập hai chi nhánh của tập đoàn Samsung hồi năm ngoái khi ông này đứng đầu Bộ Y tế và Phúc lợi có vai trò điều hành quỹ NPS.

Một số nhà đầu tư đã chỉ trích vụ sáp nhập khi cho rằng nó nhằm tăng cường sức mạnh kiểm soát của ban lãnh đạo Samsung đối với các cổ đông.

Các nhà điều tra cũng đang kiểm tra xem liệu vụ hỗ trợ của Samsung cho doanh nghiệp và quỹ phi lợi nhuận của bạn thân tổng thống Park, bà Choi Soon Sil, có liên quan gì đến việc hỗ trợ sáp nhập chi nhánh Samsung của NPS hay không.

Tuần trước các nhà điều tra cũng đã lục soát văn phòng của quỹ hưu trí NPS, vốn lớn thứ ba thế giới.

Theo luật của Hàn Quốc, công tố viên có thể bắt khẩn cấp một nghi can mà không cần trát bắt giam trong vòng 48 giờ để phục vụ điều tra./.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.