Nga đề xuất các biện pháp đáp trả Mỹ

(Baonghean.vn)- Chỉ một ngày sau khi Mỹ công bố những biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới cáo buộc tấn công mạng. Ngày 30/12, Bộ ngoại giao Nga đã đề xuất những biện pháp đáp trả Mỹ, đáng lưu ý có kế hoạch trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ, tương tự như số lượng nhà ngoại giao Nga mà Washington đã quyết định trục xuất trước đó.
Phát biểu trong một chương trình truyền hình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Bộ này đã đề xuất lên Tổng thống Nga Vladimir Putin các biện pháp đáp trả Mỹ, trong đó có kế hoạch trục xuất 31 nhân viên ngoại giao từ Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Moskva và 4 nhân viên ngoại giao từ lãnh sự quán Mỹ tại thành phố St Petersburg.
 Những ngày cuối năm 2016, căng thẳng giữa Nga và Mỹ leo thang hơn bao giờ hết. Ảnh: AP
Những ngày cuối năm 2016, căng thẳng giữa Nga và Mỹ leo thang hơn bao giờ hết. Ảnh: AP
Ngoài ra, Bộ ngoại giao Nga cũng cấm nhân viên ngoại giao Mỹ sử dụng một ngôi nhà và một nhà kho thuộc đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moskva nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của Washington.  
Hiện chưa có xác nhận chính thức nào từ Tổng thống Putin về việc thông qua đề  xuất nêu trên của Bộ ngoại giao Nga.
Trước đó hôm 29/12, Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa hành động nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Washington cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hôm 8/11. Bộ Ngoại giao Nga đã coi những cáo buộc này là vô căn cứ.
 Bộ Ngoại giao Nga đề xuất trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ như một biện pháp đáp trả. Ảnh: RT
Bộ Ngoại giao Nga đề xuất trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ như một biện pháp đáp trả. Ảnh: RT
Căng thẳng gia tăng giữa Nga và Mỹ đã dấy lên lo ngại từ cộng đồng quốc tế. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã hối thúc Nga và Mỹ tôn trọng các lợi ích của mỗi bên và giải quyết những bất đồng thông qua đàm phán, từ đó đảm bảo phát triển ổn định các mối quan hệ song phương./.
Lan Hạ
(Theo AFP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.