Tổng thống Hàn Quốc sẵn sàng từ chức vào tháng 4 tới

Cố vấn cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 5/12 đã đề cập tới khả năng chính trị gia này sẵn sàng từ chức vào tháng 4 tới. Tuyên bố đưa ra giữa lúc các đảng đối lập cho biết họ có thể vận động đủ số phiếu để tiến hành luận tội bà Park Geun-hye.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc, ông Hur Won-je, cho biết bà Park Geun-hye sẵn sàng chấp nhận đề xuất của đảng Saenuri cầm quyền về khả năng từ chức vào tháng 4 tới.

Nếu Tổng thống Park Geun-hye từ chức, một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ được tổ chức ở Hàn Quốc trong 60 ngày sau đó. Nếu Quốc hội đồng ý bỏ phiếu về việc có luận tội tổng thống hay không, bà Park sẽ bị đình chỉ quyền hạn, trừ khi Tòa án Hiến pháp can thiệp vào quyết định của Quốc hội.

Nhận định về tình hình trên chính trường Hàn Quốc, giáo sư về khoa học chính trị tại Đại học Inha của Hàn Quốc, ông Nam Chang-hee, nói: “Nếu bà Park bị đình chỉ quyền lực, bà ấy sẽ không thể đưa ra được những biện pháp mà bà ấy muốn khi tình hình được cải thiện. Tuyên bố sẵn sàng từ chức vào tháng 4 tới có thể kéo dài thêm cho bà Park 5 tháng để tăng cường ảnh hưởng”.

Các đảng đối lập ở Hàn Quốc ngày 2/12 cho biết, họ sẽ bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye ngày 9/12 tới. Tuy nhiên, để được thông qua, đề nghị này phải được ít nhất là 200 nghị sỹ ủng hộ, tức là các đảng này cần phải vận động được ít nhất 28 nghị sỹ của đảng cầm quyền Saenuri của bà Park bỏ phiếu chấp thuận.

Hiện có khả năng một nhóm nghị sỹ của đảng Saenuri sẽ ủng hộ phương án luận tội bà Park Geun-hye dù bà có từ chức vào tháng 4 tới hay không. Qua mạng xã hội Facebook, nghị sỹ Chang Je-won của đảng Saenuri cho biết ông và 29 nghị sỹ khác cũng của đảng này đã đưa ra quyết định của họ sau khi chứng kiến cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Park Geun-hye hôm Chủ Nhật vừa qua tại thủ đô Seoul.

Nghị sỹ Chang Je-won cho biết: “Đồng ý với việc tổ chức luận tội là cách duy nhất để khiêm tốn chấp nhận những ý nguyện của dân và đưa chính phủ trở lại hoạt động đúng chức năng”.

Trong khi đó, theo Korea Times, nghị sĩ Yun Ho-jung thuộc đảng Dân chủ, đảng đối lập chính ở Hàn Quốc, tuyên bố nếu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị luận tội và đưa ra xét xử với mọi cáo buộc, bà có thể đối mặt với án tù chung thân. Ông Yun cho biết tuyên bố trên của ông là có cơ sở, dựa vào các ý kiến từ các cố vấn pháp lý của ông.

Theo Dân trí

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.