Trung Quốc nói gì sau khi Trump điện đàm với lãnh đạo Đài Loan?

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, hôm nay (3/12), bày tỏ hy vọng các quan hệ của Bắc Kinh với Mỹ sẽ không "bị can thiệp hoặc bị ảnh hưởng" sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump điện đàm với lãnh đạo đảo Đài Loan Thái Anh Văn.
Theo Reuters, đây là lần đầu tiên một tổng thống hay tổng thống đắc cử của Mỹ điện đàm với một lãnh đạo của Đài Loan kể từ khi Mỹ thông qua chính sách "một nước Trung Quốc" vào năm 1979.
Ông Donald Trump và bà Thái Anh Văn. (Ảnh: AP)
Ông Donald Trump và bà Thái Anh Văn. (Ảnh: AP)
Đài Truyền hình Hong Kong Phoneix dẫn lời Bộ trưởng Vương Nghị nói rằng cuộc gọi chỉ là "một tiểu xảo của Đài Loan" và ông tin nó sẽ không làm thay đổi chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc.
"Chính sách một Trung Quốc là nền móng cho sự phát triển khỏe mạnh của các mối quan hệ Trung - Mỹ, và chúng tôi hy vọng cơ sở chính trị này sẽ không bị can thiệp hoặc bị ảnh hưởng", ông Vương Nghị nhấn mạnh thêm.
Washington ủng hộ chính sách "một nước Trung Quốc" kể từ năm 1979. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn duy trì một số quan hệ không chính thức với Đài Loan.
Thông điệp từ nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Trump cho biết, ông và bà Thái Anh Văn đã trao đổi về "các mối quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh gần gũi giữa Đài Loan và Mỹ".
Ngay sau cuộc điện đàm bất ngờ nói trên, Nhà Trắng đã lên tiếng tái khẳng định việc Mỹ ủng hộ chính sách nhất quán "một nước Trung Quốc".
Người phát ngôn an ninh quốc gia Emily Home nhấn mạnh rằng “không có sự thay đổi nào trong chính sách lâu dài của chúng tôi về các vấn đề xuyên eo biển".
Theo Vietnamnet

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.