Thổ Nhĩ Kỳ công bố danh tính kẻ thảm sát tại hộp đêm lúc giao thừa

Kẻ thủ ác là người gốc Uzbekistan. Y đã bắn 180 viên đạn, làm chết 39 người tại hộp đêm Reina vào đêm 31/12, rạng sáng 1/1.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố danh tính thủ phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại một hộp đêm ở Istanbul vào đêm giao thừa 31/12/2016 và rạng sáng 1/1/2017 vừa qua là một người gốc Uzbekistan có tên Abdulgadir Masaripov hay còn gọi là Abu Muhammed Horasan.

 Người dân Thổ Nhĩ Kỳ bị sốc sau vụ thảm sát tại hộp đêm ngay đầu năm mới. Ảnh: NDTV.
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ bị sốc sau vụ thảm sát tại hộp đêm ngay đầu năm mới. Ảnh: NDTV.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra thêm về vụ tấn công đẫm máu mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm này, cũng như điều tra thêm về quá khứ của nghi phạm kể trên.

Một chiến dịch truy bắt gắt gao được phát động trên khắp cả nước Thổ Nhĩ Kỳ khi thủ phạm của vụ tấn công đã trốn thoát sau khi ra tay tàn ác khiến 39 người chết, 65 người bị thương.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống khủng bố, đặc biệt là chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau vụ tấn công gây chấn động này.

Trong quá trình thực hiện vụ tấn công, tay súng đã thay tới 6 băng đạn, bắn tổng cộng hơn 180 phát đạn. Vụ thảm sát dường như đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, được thực hiện bởi tay súng chuyên nghiệp nhằm gây ra thương vong lớn nhất.

Vụ tấn công kể trên diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường các hoạt động trong nước và tại  các biên giới nhằm chống lại các tổ chức khủng bố.

28 trong số các nạn nhân của vụ tấn công được xác định là người nước ngoài, trong khi 11 người là công dân Thổ Nhĩ Kỳ./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.