Tiết lộ âm mưu ám sát Trump ngày nhậm chức

Những phần tử khủng bố âm mưu tấn công nhằm vào Donald Trump đúng vào ngày ông nhậm chức Tổng thống Mỹ, 20/1/2017.

Theo tờ Daily Star, lực lượng khủng bố sống tại vùng chiến sự ở Trung Đông đang kêu gọi tấn công vào dịp Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên thệ nhậm chức.
Tỷ phú Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 45 vào ngày 20/1/2017.
Tỷ phú Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 45 vào ngày 20/1/2017.

Dự kiến, sự kiện này thu hút hơn 1 triệu lượt người tham dự, bao gồm cả các cựu Tổng thống và các quan chức cấp cao của chính quyền.

Trên tạp chí "Inspire" của lực lượng khủng bố Al-Qaida, nhóm này đã kêu gọi các tín đồ của mình sử dụng máy bay không người lái để mang chất nổ nhằm tấn công, phá hủy "mục tiêu" trong khu vực tổ chức sự kiện.

Một ấn phẩm khác của tổ chức này nói rằng các phiến quân thánh chiến nên tìm đến các khu vực ‘có đông người, chẳng hạn như những nơi tổ chức sự kiện thể thao, với hàng trăm ngàn người tham dự, các chiến dịch bầu cử, lễ hội hoặc khu vực đông người. Điều quan trọng là tấn công vào người, chứ không phải vào các tòa nhà’.

Bài viết trên tạp chí này còn nói thêm rằng thủ đô Washington DC là mục tiêu có tính biểu tượng số một.

Cùng với đó, phiến quân IS cũng tuyên bố dự định ám sát vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ, Donald Trump.

Trên ấn phẩm "Rumiyeh" của IS, lực lượng này kêu gọi những kẻ trung thành nhằm vào lễ nhậm chức của ông Trump.

Nhóm này "đưa ra lời khuyên" rằng nên nhằm vào các "mục tiêu tuyệt vời" như là vụ tấn công gây sát thương diện rộng như "kiểu ở Nice".

Mùa hè năm ngoái, 86 người đã thiệt mạng khi chiếc xe tải đâm vào hàng loạt người xem pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp tại thành phố Nice.

Chỉ vài tuần trước đây, IS tung ra đoạn video kêu gọi ám sát ông Donald Trump cùng hàng loạt lãnh đạo thế giới.

Dự kiến, trong sự kiện ông Trump tuyên thệ nhậm chức hôm 20/1, có khoảng 7500 thành viên thuộc lực lượng vệ binh và 3000 cảnh sát từ các bang tạo nên vành đai bảo vệ sự kiện này.

Ngoài việc đề phòng các cuộc tấn công khủng bố, lực lượng an ninh còn lo đối phó với các cuộc biểu tình với sự tham gia của khoảng 75.000 người, nhằm làm tê liệt thành phố./.

Theo VNN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.