Điện thoại của Adolf Hitler được bán với giá 243.000 USD

Chiếc điện thoại để bàn cá nhân của lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler vừa được bán đấu giá thành công ngày 19/2 với giá 243.000 USD.

Chiếc điện thoại cá nhân của Adolf Hitler - Ảnh: AFP
Chiếc điện thoại cá nhân của Adolf Hitler - Ảnh: AFP

AFP cho biết chiếc điện thoại hiệu Siemens, nguyên gốc màu đen đã được sơn lại thành màu đỏ thẫm và có khắc tên của Hitler. Người ta tìm thấy di vật này bên trong boongke của ông ta sau thất bại của chế độ Phát-xít.

Sàn đấu giá Lịch sử Alexander tại Mỹ ước tính giá trị đấu giá của chiếc điện thoại này khoảng 200.000 USD đến 300.000 USD. Mức khởi điểm của chiếc điện thoại là 100.000 USD.

Sàn đấu gia Alexander đã gọi chiếc điện thoại quay số mà Hitler nhận từ lực lượng vũ trang Đức Quốc xã là "vũ khí phá hoại nhất của mọi thời đại, liên quan đến hàng triệu mạng người".

Hitler đã dùng chiếc điện thoại này để đưa ra gần hết các mệnh lệnh trong hai năm cuối của Thế chiến II.

Ngày 19/2, sàn đã đưa ra đấu giá hơn 1.000 vật phẩm, bao gồm chiếc điện thoại của Hitler và một bức tượng sứ của một con chó chăn cừu Đức với giá 24.300 USD.

Cả hai người mua điện thoại và bức tượng đều ra giá qua điện thoại.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.