Cảnh sát Malaysia đã thả nghi can người Triều Tiên

(Baonghean.vn)- Ngày 3/3, cảnh sát Malaysia thông báo nghi can người Triều Tiên duy nhất trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam đã được thả. Cảnh sát Malaysia rất giận dữ vì họ tin rằng nghi can này có liên quan tới vụ án nhưng thiếu bằng chứng xác đáng.

Nghi phạm người Triều Tiên Ri Jong Chol bị cảnh sát dẫn giải ra xe tại  Sepang, Malaysia. Ảnh: AP
Nghi phạm người Triều Tiên Ri Jong Chol bị cảnh sát dẫn giải ra xe tại Sepang, Malaysia. Ảnh: AP

Ri Jong-Chol là 1 trong 8 nghi can người Triều Tiên bị nghi ngờ có dính líu tới vụ sát hại ông Kim Jong- nam, người anh của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng chưởng lý Malaysia thông báo không có đủ bằng chứng để buộc tội nghi can Ri, 47 tuổi này, và ông này đã được thả trong ngày hôm nay.

Đối tượng Ri đã được dẫn giải ra ngoài trụ sở cảnh sát ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur trong điều kiện an ninh thắt chặt và được trao trả cho cơ quan phụ trách nhập cư.

Hãng tin AFP dẫn lời cảnh sát trưởng Khalid Abu Bakar cho biết: "Chúng tôi tin rằng tên Ri Jong-Chol có liên quan tới vụ sát hại người có tên trên hộ chiếu Kim Chol, tuy nhiên chúng tôi không có đủ bằng chứng để buộc tội. Chúng tôi rất giận dữ vì điều này".

Tuy nhiên, ông Bakar bác bỏ những cáo buộc nguyên nhân cho việc thả tên Ri là do áp lực chính trị hay ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh đây chỉ là vấn đề điều tra.

Việc thả đối tượng trên diễn ra chỉ 2 ngày sau khi hai phụ nữ - một người Việt Nam và một người Indonesia -  bị buộc tội sát hại ông Kim.

Lan Hạ

(Theo AFP)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.