Hé lộ cuộc chiến quyền lực khốc liệt trong Nhà Trắng

Vốn xuất phát từ giới kinh doanh, các cố vấn trong chính quyền ông Trump đang ra sức cạnh tranh nhau để giành những vị trí quyền lực xung quanh Tổng thống.

Một phe, đứng đầu là Gary Cohn và Dina Powell - hai cựu giám đốc Goldman Sachs, cùng mạng lưới đồng minh rộng khắp đang là mục tiêu bị nghi ngờ và ghen ghét từ các đồng nghiệp Cánh Tây vốn thiên hơn về lý tưởng. Ở phía khác là những người Cộng hòa phái dân túy, đứng đầu bởi chiến lược gia trưởng Stephen K. Bannon.

 Các trợ tá luôn vây quanh Tổng thống Donald Trump trong các sự kiện quan trọng. (Ảnh: AP)
Các trợ tá luôn vây quanh Tổng thống Donald Trump trong các sự kiện quan trọng. (Ảnh: AP)

Và khi chính quyền ông Trump bước vào tháng cầm quyền thứ 3, sự "cấu xé" giữa các quan chức cấp cao đang thổi bùng căng thẳng vào một thời điểm Nhà Trắng đang phải chật vật chiến đấu trên nhiều mặt trận - từ dự luật chăm sóc sức khỏe đến ngân sách và tình trạng vẫn trống hàng trăm vị trí khắp chính phủ.

Cuộc cạnh tranh kể trên đã dẫn tới nhiều cuộc chiến về nghi thức và sự tiếp cận của Nhà Trắng với Tổng thống, đâm sau lưng nhau, rò rỉ cho báo chí và khiến bầu không khí trong phòng Bầu dục luôn bức bối, như chính ông Trump từng mô tả.

Và đến thời điểm này, phe lý tưởng đang thắng thế. Một tình tiết rò rỉ xuất hiện khi Tổng thống Trump cân nhắc nơi sẽ đến hôm thứ Tư tuần rồi, liệu ông sẽ đi trực thăng tới New York hay là bay tới Nashville. Một số trợ tá có quan hệ với New York đề nghị Tổng thống tới thành phố này, nhưng Trump lại làm theo lời khuyên của Bannon.

Ông quyết định tới Nashville của Tennessee để đặt vòng hoa tại mộ Andrew Jackson, kỷ niệm sinh nhật 250 của cố Tổng thống và có một bài phát biểu năng nổ.

Tính cạnh tranh đã trở thành điểm chính trong mọi vấn đề của Tổng thống. Một cố vấn cấp cao của Tổng thống thừa nhận, căng thẳng vẫn đang diễn ra và không có dấu hiệu dịu bớt.

Có lúc, khi các nhân viên tranh cãi với nhau, cố vấn cấp cao Jared Kushner đã phải triệu họ đến văn phòng mình - gần phòng làm việc của Tổng thống - và ngồi lại với họ để hòa giải.

Theo Chánh văn phòng Priebus, có nhiều lợi ích nếu một nhân viên có nền tảng và quan điểm đa dạng. "Chúng tôi có một nhóm phi thường, rất tài năng, đoàn kết và tập trung thúc đẩy nghị trình của Tổng thống", Priebus mô tả. "Tính vĩ đại của nhóm này đến từ sức mạnh vô song mà mỗi thành viên đóng góp cho chính quyền".

Đáng chú ý nhất, tuần qua, Trump đã mở rộng vị thế của Dina Habib Powell, khi bổ nhiệm bà kiêm thêm chức phó Cố vấn An ninh quốc gia phụ trách chiến lược, bên cạnh vị trí cố vấn cấp cao về các sáng kiến kinh tế mà bà đang nắm giữ.

Powell sinh ra ở Ai Cập và nói tiếng Ảrập thành thạo. Vai trò của bà đang ngày càng rõ nét trong vấn đề đối ngoại. Tại cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ với Thủ tướng Đức Angela Merkel tuần trước, Powell ngồi cách ông Trump chỉ 2 ghế, và giữa họ là Phó Tổng thống Mike Pence.

Trong khi đó, ông Cohn với tư cách Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia có ảnh hưởng đối với nhiều chính sách, cả đối nội lẫn đối ngoại. Các đồng nghiệp mô tả ông là một người sắc bén, được xem là một ứng viên cho chức Chánh văn phòng nếu Priebus ra đi.

Thế nhưng, một quan chức cấp cao nhận định rằng "không ai muốn công việc của Reince (Priebus) ở đây. Tôi dám chắc với bạn điều đó".

Theo Washington Post, trong khi Cohn và Powell thường xuyên hội ý với các lãnh đạo kinh doanh, cả trong phạm vi Nhà Trắng và ở các sự kiện quan trọng bên ngoài thì một số các quan chức cấp cao khác than phiền họ hiếm khi được mời tham dự - và thường không biết về các cuộc gặp như vậy.

Nhưng Kellyanne Conway, cố vấn Nhà Trắng, khẳng định "Tổng thống Trump thường lắng nghe nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau từ đội ngũ cố vấn đa dạng nhưng mọi người đều biết rõ ông mới là người ra quyết định cuối cùng".

Theo Vietnamnet

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.