Các tổ chức khủng bố xuất hiện như thế nào?

Phần lớn các tổ chức khủng bố không tự thân phát sinh mà là kết quả của những nỗ lực chính trị và tài chính lớn từ bên ngoài. Đó là nhận định của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexandr Fomin trong cuộc phỏng vấn của kênh RT trước ngưỡng Hội nghị quốc tế VI về an ninh.
 

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Hội nghị quốc tế về an ninh sẽ được tiến hành vào những ngày 26-27 tháng Tư, những người tham gia sẽ thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó có cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố. Trước đó, Thứ trưởng Fomin cho biết rằng đại diện của 78 quốc gia đã đồng ý tham gia hội nghị, trong đó có hơn 20 vị là Bộ trưởng Quốc phòng các nước.

"Không phải tất cả, mà tôi muốn nói rằng phần lớn nếu không phải là hầu hết các tổ chức khủng bố, trên thực tế không tự thân phát sinh mà là kết quả nỗ lực của các tổ chức lớn về chính trị, tài chính và quân sự, thông thường là từ bên ngoài", - ông Fomin tuyên bố.

Theo lời ông Fomin, có thể quan sát một hiện tượng quốc tế mới là tạo lập tổ chức khủng bố để "thực hiện ý muốn của ai đó".

"Rõ ràng chúng ta đang chứng kiến ​​một hiện tượng quốc tế mới theo ý nghĩa quân sự và chính trị của từ này. Đó là sự chuyển giao công nghệ cách mạng mới từ bên ngoài vào các quốc gia khác, mà các nước này bị cáo buộc là đang tổn hại vì chế độ phi dân chủ, nên người ta cần du nhập, thành lập và triển khai trên lãnh thổ các nước đó một thứ gọi là chế độ dân chủ…

Từ kết quả của chính sách như vậy, một phần các quốc gia bị biến mất khỏi bản đồ thế giới, một số quốc gia khác mấp mé bờ vực tình huống tương tự.  Bây giờ đó là Syria, Yemen", - Thứ trưởng Quốc phòng Nga kết luận.

Theo Sputnik

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.